TPHCM

Con ruột đang ở với chồng nhưng vợ lại trình báo nghi bị bắt cóc

(Dân trí) - Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, thông tin bắt cóc bé trai xảy ra trên địa bàn đang được lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh, clip vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TPHCM) với nội dung: “Gia đình có con nhỏ cẩn thận. Bé trai vừa bị bắt cóc sáng nay. Cần tìm gấp 2 anh chạy xe wave đỏ này khắp Sài Gòn, địa điểm xuất phát là Trung Mỹ Tây Q12 . Tphcm. Mọi người chia sẻ giúp gia đình bé nha”

Con ruột đang ở với chồng nhưng vợ lại trình báo nghi bị bắt cóc - 1
Thông tin vụ “bắt cóc” trẻ em lan truyền trên mạng xã hội

Thông tin này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt, kèm theo những bình luận cảnh báo người dân cần cảnh giác, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ.

Ngay sau đó, Công an quận 12 vào cuộc điều tra, xác minh nội dung vụ bắt cóc trẻ em trên là không đúng sự thật.

Cụ thể, sáng 8/5, chị M.D. (sinh năm 1983, quê Hà Tĩnh, tạm trú quận 12) đã đến Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12) trình báo việc con trai chị là cháu N.T.Đ. (sinh năm 2016) bị bắt cóc vào sáng cùng ngày. 

Sau đó, Công an phường Trung Mỹ Tây đã nhanh chóng báo cáo lên Công an quận 12 và phối hợp xác minh vụ việc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, cháu Đ. đang ở Quảng Ngãi cùng cha ruột là ông N.P.H. và ông H. đã liên hệ với chị D. để nhận lại con.

Nguyên nhân vụ việc là do vợ chồng chị D. mâu thuẫn tình cảm và đang chờ tòa án giải quyết ly hôn. 

Hoàng Thuận