Quảng Ngãi:

Con lãnh đạo du học bằng ngân sách nhưng không quay về phục vụ tỉnh

(Dân trí) - Bốn người được đưa đi đào tạo ở nước ngoài nhưng không quay về phục vụ tỉnh Quảng Ngãi như cam kết phải hoàn trả số tiền gấp đôi kinh phí được hỗ trợ.

Sáng 10/12, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Dân trí, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ 4 cá nhân đi đào tạo Thạc sĩ ở nước ngoài nhưng không quay về phục vụ tỉnh như cam kết.

Những cá nhân này được đưa đi đào tạo theo Đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa học, 4 cá nhân đã không về công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

Con lãnh đạo du học bằng ngân sách nhưng không quay về phục vụ tỉnh - 1
Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ 4 cá nhân đi đào tạo ở nước ngoài vi phạm cam kết.

Theo đó, 4 người vi phạm cam kết phải nộp lại gấp đôi số tiền tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đưa đi đào tạo. Người phải hoàn trả ít nhất là trên 1,9 tỷ đồng, người nhiều nhất gần 3,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí được thu hồi trên 9,7 tỷ đồng.

Được biết, trong 4 cá nhân vi phạm cam kết có 2 người là con của nguyên Trưởng ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đã nghỉ hưu); 2 người còn lại là con của Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi.

Theo Đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và thu hút nhân lực trình độ cao, tỉnh Quảng Ngãi định hướng đến 2015 đào tạo và thu hút 300 Thạc sĩ và 20 Tiến sĩ trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh cử đi đào tạo và thu hút 350 Thạc sĩ và 25 Tiến sĩ trong và ngoài nước.

 Quốc Triều