Con đường “khổ ải” bậc nhất Hà Nội đang gấp rút “hồi sinh”

(Dân trí) - Đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) khẳng định, con đường “khổ ải” bậc nhất Hà Nội sẽ được “hồi sinh” trước ngày 30/4 tới đây. Theo quan sát, 2/3 đoạn đường đã được trải nhựa…

Đoạn đường này sẽ được hoàn thiện trước 30/4

Đoạn đường này sẽ được hoàn thiện trước 30/4

Chiều 21/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Duy Cương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) là chủ đầu tư Dự án khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng (11ha), bao gồm toàn bộ phần diện tích mặt đường hiện trạng đang xuống cấp nói trên - khẳng định: Con đường này sẽ được trải nhựa, đảm bảo đi lại cho nhân dân thuận lợi, an toàn trước ngày 30/4 tới đây.

Việc thi công chủ yếu vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân...

Việc thi công chủ yếu vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân...

“Chúng tôi bắt đầu thi công cải tạo, nâng cấp chất lượng mặt đường cách đây 5 ngày. Khoảng 5 ngày nữa là hoàn thành. Chủ yếu thi công vào ban đêm để không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Chi phí cho đợt sửa chữa này khoảng 1,2 tỷ đồng. Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của chúng tôi nên trước sau cũng phải hoàn thành” – ông Cương nói.

Người dân đã đi lại thuận lợi hơn nhiều...


Người dân đã đi lại thuận lợi hơn nhiều...

Theo quan sát thực tế của phóng viên Dân trí vào chiều 21/4, khoảng 2/3 chiều dài của đoạn đường nói trên đã được trải nhựa nhẵn phẳng, các phương tiện di chuyển đã rất thuận lợi. Đoạn còn lại cũng đã được dải lớp đá cấp phối và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (52 tuổi, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Trước hết phải cảm ơn báo chí các anh đã viết nhiều bài về con đường này. Nhìn thấy họ làm được như vậy, chúng tôi phấn khởi lắm. Cứ đà này thì chắc chắn sẽ hoàn thành đúng như lời hứa của phía công ty đó”.

Ông Nguyễn Thăng Long – Phó Chủ tịch UBND phường Định Công - cho biết, chính quyền địa phương cũng rất vui khi chủ dự án cải tạo, nâng cấp con đường. Nhưng để hạ tầng của con đường này đồng bộ, đảm bảo độ bền cho lớp nhựa trải trên mặt, thì mong muốn Sở Xây dựng Hà Nội hoàn thiện nốt hệ thống thoát nước 2 bên đường.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đoạn đường dài khoảng 500m nối liền từ cầu Định Công đến khu đô thị Đại Kim (Hoàng Mai – Hà Nội) đã nhiều năm rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Người dân nơi đây ví nó là con đường “khổ ải” bậc nhất Hà Nội, “nắng bụi, mưa lầy”, nhân dân đi lại rất vất vả và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Nguyễn Dương