Bình Dương:

Con đường huyết mạch nối Tây Nguyên với TPHCM ngập nặng

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến một đoạn đường trên quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn thị xã Thuận An bị ngập nặng, các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn khi qua đây.

Quốc lộ 13 bị ngập nặng khiến các phương tiện rất khó khăn khi lưu thông
Quốc lộ 13 bị ngập nặng khiến các phương tiện rất khó khăn khi lưu thông

Chiều 21/6, trên địa bàn Bình Dương xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước. Trong đó, nặng nhất là quốc lộ 13 đoạn ngã ba giao với đường An Sơn, gần siêu thị metro Bình Dương (thuộc thị xã Thuận An). Quãng đường này bị nước bao phủ, có nước ngập sâu gần 1m.

Do quốc lộ 13 là trục đường chính nối các tỉnh Tây Nguyên qua Bình Dương về TP.HCM nên đã gây ra ùn tắc cục bộ. Hàng trăm phương tiện chết máy khi chạy qua khu vực này. Nhiều phương tiện đã chủ động quay đầu xe, đi ngược chiều để tránh đoạn đường bị ngập.

Xe chết máy hàng loạt
Xe chết máy hàng loạt

Xe chết máy hàng loạt
Xe chết máy hàng loạt

Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, nguyên nhân gây ra ngập lụt do hiện nay trên quốc lộ 13 đang thi công dự án lắp cống hộp thoát nước do Ban Quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên chưa hoàn thành do còn vướng giải tỏa nên dẫn đến việc khu vực này bị ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Để giải quyết, Sở GTVT đã tổ chức phân luồng giao thông, tổ chức các hướng đi khác cho các phương tiện.

Đến 21h đêm cùng ngày, tình trạng ngập nặng vẫn xảy ra tại đoạn đường này. Rất nhiều chủ phương tiện phải bì bõm, đẩy xe khi qua đây.

Các phương tiện ùn lại trên quốc lộ 13
Các phương tiện ùn lại trên quốc lộ 13
Các phương tiện ùn lại trên quốc lộ 13

Trung Kiên