Côn đồ đại náo xóm trọ

(Dân trí) - Ngày 1/6, đối tượng Ngô Chí Vinh (29 tuổi, ngụ phường 6, quận 8, TPHCM) đã bị Công an phường sở tại tạm giữ để làm rõ hành vi: “Cố ý gây thương tích; bắt người trái pháp luật; xâm nhập gia cư bất hợp pháp”…

Côn đồ đại náo xóm trọ - 1
Căn nhà trọ bị côn đồ chém toạc mái tôn che.
 
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 21h30 đêm 31/5, Ngô Chí Vinh dẫn khoảng 20 thanh niên kéo đến khu nhà trọ của bà Trần Thị Kim Thuý (48 tuổi, tại số 1074B, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8) để tìm một nữ công nhân tên Mai “lùn”.

Khi chồng chủ nhà trọ cho biết Mai “lùn” đã chuyển qua nhà trọ hẻm đối diện nhưng nhóm thanh niên với hung khí như mã tấu, gậy gộc vẫn xông vào nhà trọ tìm người đánh.

Thấy đông người, hung hãn nên em Thạch Tín (16 tuổi, quê Bạc Liêu, ngụ phòng trọ trên) tưởng là cướp nên chạy vào toilet trốn. Nhóm thanh niên này liền đập cửa xông vào bắt Tín và em Ngô Tất Thành (18 tuổi, ngụ cùng phòng với Tín) ra ngoài đánh đập rất dã man.

Sau đó, nhóm thanh niên bắt Tín lên xe và chở ra quán nhậu. Chúng vừa nhậu vừa dùng roi điện thay nhau chích, đánh đập và còng tay Tín chở đến Công an phường ép Tín phải thừa nhận giấu mã tấu trong nhà trọ.

Đến 1h sáng Tín mới được thả về nhà và tức ngực, khó thở nên được mọi người trong xóm trọ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo lời Tín, Thành, đối tượng hò hét, kích động mọi người đánh 2 em chính tà tên Ngô Chí Vinh.

Hiện vụ việc đang được công an phường 6, quận 8 lấy lời khai, thu thập chứng cứ làm rõ.

Công Quang - Diễm Trang