Còn bao nhiêu ca dương tính Covid-19 trong “ổ dịch” viện Bạch Mai?

(Dân trí) - Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm 5.000 người lao động, bệnh nhân... để khẳng định còn ai dương tính với Covid-19 nữa hay không. Bệnh viện cũng cho “đóng băng” toàn bộ bệnh nhân chưa cho ra viện.

Ngày 27/3, phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp. Tính đến 14h hôm nay, theo số liệu công bố quốc gia, trên địa bàn ghi nhận 53 trường hợp nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 12h ngày 27/3, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 58 trường hợp xét nghiệm dương tính Covid-19. Theo ông Hạnh, với kết quả này, trên địa bàn TP ghi nhận thêm 5 ca mới dương tính Covid-19, tính đến ngày hôm nay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 58 ca dương tính Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội có 46 trường hợp là người nhập cảnh vào Hà Nội (khách du lịch, du học sinh, người lao động về nước). Trong 46 ca này, có 29 trường hợp phát hiện do xét nghiệm sàng lọc người đi về từ vùng dịch tại các điểm cách ly tập trung chưa về địa phương, còn lại 17 trường hợp phát hiện tại cộng đồng.

Còn bao nhiêu ca dương tính Covid-19 trong “ổ dịch” viện Bạch Mai? - 1

Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện

Hiện nay, TP Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng. Trong đó, 2 trường hợp là nhân viên y tế tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai). Hai trường hợp này có tiếp xúc gần với nhau nhưng chưa rõ nguồn gốc lây bệnh. Hai trường hợp này không có tiền sử đi ra khỏi Việt Nam trong vòng 1 tháng trước khi mắc bệnh; 1 trường hợp có tiền sử đi du lịch Phú Quốc, Côn Đảo trước khi mắc bệnh.

Ba trường hợp ghi nhận lây nhiễm tại cộng đồng là bệnh nhân và người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai); 2 trường hợp là bác sỹ Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2; 5 trường hợp khác lây qua tiếp xúc gần.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, số ca mắc của Hà Nội chủ yếu vẫn từ nước ngoài về. Tuy nhiên, qua sàng lọc đã phát hiện các ca mới ngoài cộng đồng, đặc biệt là chùm ca bệnh trong Bệnh viện Bạch Mai. Trên địa bàn đã xuất hiện các trường hợp dương tính với Covid-19 là nhân viên y tế trực tiếp thăm khám cho người bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an địa bàn đã rà soát được 4.399 trường hợp nhập cảnh từ ngày 7/3 đến nay, trong đó có 1.786 người nước ngoài, 2.603 người Việt Nam. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 78 người có biểu hiện ho sốt đưa vào các bệnh viện; số người cách ly tại nhà, tại cộng đồng là 2.791 người; có 10 người dương tính với Covid-19.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị thông tin cụ thể kết quả xét nghiệm đến nay có bao nhiêu trường hợp dương tính với Covid-19. Theo ông Chung, nếu không thông tin cụ thể các trường hợp dương tính với Covid-19 sẽ là rất khó khăn cho lực lượng chức năng xác định trường hợp tiếp xúc gần để tiến hành cách ly.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hùng không nêu cụ thể đến nay ở Bệnh viện Bạch Mai có bao nhiêu ca dương tính với Covid-19. Bởi theo ông Hùng, theo quy định phải là Bộ Y tế mới có chức năng thông tin cụ thể trường hợp dương tính với Covid-19. Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện đang thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để sàng lọc cán bộ, đội ngũ y bác sĩ, cũng như bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện.

Theo ông Hùng ngay khi xuất hiện hai ca dương tính đầu tiên (hai y tá), Bệnh viện Bạch Mai đã nghiêm túc cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm 160 người, đều có kết quả âm tính. Khi xuất hiện ca dương tính liên quan đến bệnh nhân 133, Bệnh viện Bạch Mai đã xác định Khoa Thần kinh là “ổ dịch” Covid-19.

Ông Hùng cho biết, ngay khi xác định được bệnh nhân 133 người Lai Châu dương tính với Covid-19, đơn vị này đã tổ chức phong tỏa ngay và tiến hành cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện này đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người liên quan tại đây. Hiện có 322 người được cách ly tại đây, trong đó có 22 nhân viên của khoa, 36 bệnh nhân và 64 người nhà bệnh nhân.

“Chúng tôi đã lấy mẫu tầm soát khoảng 5.000 người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để khẳng định lại xem có ai nhiễm bệnh nữa hay không. Có những bệnh nhân nằm ở đây lâu, chúng tôi cho làm cả kháng thể để xem họ nhiễm trước khi vào viện hay nhiễm trong bệnh viện. Chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm”, ông Hùng nói.

Thông tin về việc lấy mẫu tầm soát 5.000 trường hợp, ông Hùng cho biết, đơn vị này không còn xác định ai là trường hợp tiếp xúc gần hay tiếp xúc của tiếp xúc mà Bệnh viện Bạch Mai xác định cán bộ, nhân viên, ngay cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều “có nguy cơ” nên cần phải tầm soát toàn bộ bệnh viện. Đặc biệt, bệnh viện cũng cho “đóng băng” hoàn toàn, không cho bệnh nhân ra viện khi chưa có kết quả xét nghiệm.

 

Quang Phong