"Cơ thể già nua" của những "hung thần cà tàng" trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Dù lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tập trung truy quét, xử lý các xe ba bánh tự chế, xe ba bánh giả danh xe thương binh, song loại phương tiện này vẫn "lộng hành" trên đường phố Hà Nội.

 

Không khó để bắt gặp những chiếc xe tự chế tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội. (Ảnh chụp trên đường Tam Trinh)
Không khó để bắt gặp những chiếc xe tự chế tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội. (Ảnh chụp trên đường Tam Trinh)
Những chiếc xe được chế lại một cách sơ sài, chủ yếu để chở hàng hóa.
Những chiếc xe được chế lại một cách sơ sài, chủ yếu để chở hàng hóa.
Phần lớn những người sở hữu loại phương tiện này đều sử dụng để chở thuê các loại hàng hóa, vật dụng.
Phần lớn những người sở hữu loại phương tiện này đều sử dụng để chở thuê các loại hàng hóa, vật dụng.
Những chiếc xe cũ mèm vẫn được sử dụng để chở hàng.
Những chiếc xe cũ mèm vẫn được sử dụng để chở hàng.
Thiết kế sơ sài, chế lại từ những phụ tùng của xe máy cũ.
Thiết kế sơ sài, chế lại từ những phụ tùng của xe máy cũ.
Phần máy của xe máy được tận dụng.
Phần máy của xe máy được tận dụng.
Ắc-quy lộ thiên, đấu nối với những sợi dây điện cũ nát.
Ắc-quy "lộ thiên", đấu nối với những sợi dây điện cũ nát.
Dây dợ chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Dây dợ chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Trong 11 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 644 trường hợp xe ba bánh vi phạm.
Trong 11 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 644 trường hợp xe ba bánh vi phạm.

Cô Nguyễn Thị Hương (ở Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội) mua lại chiếc xe tự chế của người quen để chở phế liệu.

Cô Nguyễn Thị Hương (ở Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội) mua lại chiếc xe tự chế của người quen để chở phế liệu.

Các tổ tuần tra của Phòng CSGT Hà Nội và 15 tổ công tác đặc biệt 141 thường xuyên tập trung xử lý các vi phạm của loại phương tiện này.
Các tổ tuần tra của Phòng CSGT Hà Nội và 15 tổ công tác đặc biệt 141 thường xuyên tập trung xử lý các vi phạm của loại phương tiện này.

Đối với những thương binh, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra kỹ các giấy tờ tùy thân, đăng ký xe, giấy phép lái xe; xử lý các vi phạm như chở hàng cồng kềnh, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT...

Đối với những thương binh, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra kỹ các giấy tờ tùy thân, đăng ký xe, giấy phép lái xe; xử lý các vi phạm như chở hàng cồng kềnh, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT...


Tại các bãi giữ xe vi phạm của Công an Hà Nội, xe ba bánh luôn chiếm một diện tích lớn.

Tại các bãi giữ xe vi phạm của Công an Hà Nội, xe ba bánh luôn chiếm một diện tích lớn.

Tịch thu hàng loạt xe thương binh rởm

Sáng nay (23/10), trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Phạm Ngọc Thành – Đội phó đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, từ khi thực hiện kế hoạch KH65 của Phòng CSGT Hà Nội ngày 27/7/2015 đến nay, đội đã xử lý tịch thu 26 xe thương binh 3 bánh giả danh.

Hà Nội: Hàng loạt xe thương binh "dỏm" bị tịch thu

 


Kiểm tra, lập biên bản một xe tự chế chở hàng cồng kềnh.

Kiểm tra, lập biên bản một xe tự chế chở hàng cồng kềnh.

 


... và tịch thu xe.

... và tịch thu xe.

 


... và tịch thu xe.

... và tịch thu xe.

 

“Thực hiện kế hoạch 65 của lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội về xử lý xe cũ nát, xe thương binh 3 bánh giả danh, chúng tôi đã phổ biến kế hoạch này tới tất cả các chiến sỹ trong toàn đơn vị. Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp với công an, thanh tra giao thông 2 quận là Thanh Xuân và Hà Đông cùng vào cuộc rà soát các cơ sở sản xuất xe 3 bánh không phép trên địa bàn, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý ngay. Từ ngày 27/7 đến nay, đội chúng tôi đã xử lý tịch thu 26 trường hợp xe thương binh 3 bánh giả danh, số xe này chúng tôi đang xin cấp trên để xử lý tiếp” – Đại úy Thành nói.

Cũng theo Đại úy Thành, đối với những trường hợp đi xe 3 bánh mà giả danh thương binh, sẽ bị tịch thu xe vĩnh viễn. Xe 3 bánh thương binh chỉ dành cho những người thuộc đối tượng thương binh điều khiển, trường hợp để cho người khác điều khiển đều bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Nhiều trường hợp bị gọi vào để kiểm tra hành chính
Nhiều trường hợp bị gọi vào để kiểm tra hành chính

 


Một xe thương binh chở hàng quá cồng kềnh.

Một xe thương binh chở hàng quá cồng kềnh.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay (23/10), tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, tổ tuần tra công tác của đội CSGT số 7 tiếp tục xử lý xe 3 bánh theo nội dung kế hoạch nói trên. Thời điểm phóng viên có mặt, có 1 trường hợp xe 3 bánh bị xử lý vì chở hàng cồng kềnh, 1 trường hợp xe 3 bánh có gắn số “27-7” trên xe nhưng lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến chiếc xe cũng như thẻ thương binh. Hai chiếc xe này đều được lực lượng CSGT số 7 đưa về trụ sở của đội để xử lý.

Tiến Nguyên - Nguyễn Dương