Cơ hội để Việt Nam vô địch “rất sáng”

(Dân trí) - Chức vô địch AFF Cup chỉ còn cách thầy trò HLV Calisto 90 phút của cuộc tái ngộ với Thái Lan tại Mỹ Đình tối nay. ĐT Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế để làm nên lịch sử. Các chuyên gia bóng đá cũng rất tin tưởng vào “cửa vô địch” của Việt Nam.

HLV Vương Tiến Dũng (CLB Thể Công): Cơ hội lịch sử cho Việt Nam

 

Chiến thắng 2-1 ngay tại Bangkok trước Thái Lan thực sự đã đưa ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội hiếm có từ trước tới nay để lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu của khu vực. Không chỉ có ưu thế về mặt tỷ số, chúng ta còn có thuận lợi khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của khán giả nhà cũng như sự thoải mái rất lớn về tinh thần.

 

Tất nhiên vẫn còn 90 phút trận lượt về ở phía trước nhưng tôi rất tin tưởng các cầu thủ Việt Nam sẽ tận dụng được thời cơ lịch sử này. Điều dễ nhận thấy là các học trò của HLV Calisto đã chơi tiến bộ qua từng trận đấu ở AFF Cup lần này và tất cả các tuyến đều chứng tỏ được điều đó.

 

Thủ môn Hồng Sơn đang có phong độ rất xuất sắc, cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ đã tạo được sự tin cậy. Ở hàng tiền vệ, bên cạnh sự nỗ lực của Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong thì Minh Châu cũng là một “điểm sáng” ở những trận vừa qua. Trên hàng tiền đạo, Công Vinh đã “nổ súng” trở lại trong khi Việt Thắng đã chơi tốt lên rất nhiều.

 

Chắc chắn người Thái sẽ vào cuộc với khí thế mạnh mẽ và tràn lên tấn công ngay từ đầu. ĐT Việt Nam nên khôn khéo làm giảm nhịp độ trận đấu, chơi chặt chẽ và tận dụng tối đa những sơ hở của đối thủ, đặc biệt không để bị cuốn vào lối chơi nhanh của Thái Lan. Nếu Việt Nam đứng vững sau khoảng 30 phút đầu tiên, tôi tin thày trò ông Calisto sẽ có cơ hội rất lớn để giành chức vô địch.

 

Mai Đức Chung (HLV trưởng Olympic Việt Nam): “70-75% Việt Nam sẽ vô địch”

 

Theo tôi, Việt Nam đang đứng trước thời cơ cực kỳ thuận lợi để vượt qua Thái Lan và giành chức vô địch AFF Cup, bởi mọi thuận lợi đang nằm trong tay đội bóng của HLV Calisto, từ cách biệt về tỷ số, lợi thế sân bãi, khán giả, yếu tố thời tiết…

 

Điều cần thiết đối với các cầu thủ Việt Nam trong trận lượt về này là chúng ta phải vào trận với tâm lý thoải mái, bình tĩnh, không được nôn nóng và tuân thủ đúng đấu pháp mà HLV đề ra. Thái Lan sẽ chơi nhanh và tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng nên các tuyến của Việt Nam phải giữ được cự ly hợp lý, chuyền bóng nhanh, ít chạm và hạn chế tối đa các pha phạm lỗi trước vòng cấm.

 

Bên cạnh đó, các tuyển thủ phải giữ được sự tập trung cũng như “cái đầu” tỉnh táo, tránh rơi vào “bẫy” mà người Thái mang ra khiêu khích để không phải chịu những tổn thất đáng tiếc. Nếu ĐT Việt Nam thực hiện tốt những điều này, tôi cho rằng chúng ta sẽ lên ngôi vô địch.

 

GĐKT Nguyễn Văn Vinh (CLB HA.GL): “Không được chủ quan trước người Thái”

 

Việt Nam đang có nhiều thuận lợi trước trận lượt về, nhưng còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Sau thất bại ở lượt đi, chắc chắn là Thái Lan đã phải rút ra những bài học cho mình và sẽ có những điều chỉnh.

 

Đáng chú ý, người Thái sẽ có sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ phải Suchao Nutnum và đây là cầu thủ mà ĐT Việt Nam sẽ phải hết sức dè chừng. Những pha tấn công bên hành lang phải của Suchao luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và chính cầu thủ này là người đã sút tung lưới Việt Nam ở trận vòng bảng.

 

Không khó khăn để thấy rằng Thái Lan sẽ gây áp lực ngay từ đầu và theo tôi, Việt Nam cần phải chơi phòng ngự một cách chủ động, có tổ chức, giữ cự ly trong từng tuyến cũng những như giữa các tuyến thật hợp lý. Thái Lan là đội bóng rất đa dạng trong tấn công và đối đầu với họ, phòng ngự co cụm không khác nào “tự sát”.

 

Bởi vậy, chúng ta không được chơi quá thấp, tập trung tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến để làm giảm áp lực với hàng phòng ngự, đồng thời tổ chức phản công ngay khi có cơ hội.

 

MH (ghi)