Hà Tĩnh:

Cô giáo trẻ tử nạn vì rơi từ cầu thang gia đình

(Dân trí) - Bị trượt chân từ tầng hai rơi xuống nền nhà, một cô giáo công tác tại huyện miền núi Hương Sơn đã tử vong rất thương tâm.

Vụ tai nạn đau lòng trên xẩy ra sáng 30/9/2010 tại khối 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Nạn nhân là cô giáo trẻ Cù Thị Giang, SN 1980, giáo viên trường THCS Sơn Phú.
 
Nguồn tin cho biết, sau khi kết thúc công việc tại trường cô giáo Giang trở về nhà lo nội trợ phục vụ đám thợ đang sửa chữa mái che cho gia đình. Khi đi từ cầu thang tầng hai xuống nhà không may cô Giang bị trượt chân rơi từ độ cao 3,8m xuống gây chấn thương nặng.
 
Dù được người thân khẩn cấp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hương Sơn, Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) nhưng do vết thương quá nặng cô giáo trẻ này đã tử vong.
 
Minh Lý - Hà Phương