Nghệ An:

Cô gái trẻ tử vong bất thường khi đi chơi

(Dân trí) - Ngày 10/7, ông Lê Viết Xương - Chủ tịch xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho báo chí biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cô gái trẻ tử vong khi đi chơi về. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định rõ nguyên nhân sự việc.


Chị Phạm Thị Xuân - nạn nhân tử vong khi đi chơi về cùng 2 người bạn

Chị Phạm Thị Xuân - nạn nhân tử vong khi đi chơi về cùng 2 người bạn

Theo lãnh đạo xã này, nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Xuân (23 tuổi) trú ở xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 7/7, anh Tâm đi xe máy chở chị Xuân cùng chị Ánh (3 người là bạn trong xóm) đi uống cà phê trên địa bàn xã Nghĩa Khánh về. Khi đi tới quán nước mía trên đường có người quen mời vào uống nước, hai cô gái đi cùng thấy đã muộn nên muốn được về nhà.

Tại quán nước mía, nhóm chị Xuân và một nhóm thanh niên khác ở xã Nghĩa An đang ngồi ở đây có xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau khi nhóm chị Xuân đi về được một lúc thì người dân phát hiện 3 người nhóm của chị Xuân đang nằm bên đường và bị thương.

Các nạn nhân được đưa lên Trạm y tế xã cấp cứu ngay sau đó, nhưng chị Xuân đã tử vong. Hiện nguyên nhân tử vong là do bị ngã xe máy hay bị đánh vẫn đang được công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ.

"Hiện CA tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Còn hai người đi cùng chị Xuân là anh Tâm và chị Ánh đã tỉnh trở lại. Khi được hỏi, hai người này nói khi xảy ra sự việc, nhóm đối tượng kia (nhóm đối tượng ở xã Nghĩa An) có rượt đuổi theo, nhưng có đánh không thì họ vẫn chưa rõ vì khi ngã xuống mọi người đều ngất", ông Xương cho biết.

Nhận được tin báo công an huyện nghĩa Đàn đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Nguyễn Duy