Cô gái trẻ kêu cứu dưới bánh xe ben

Chiếc xe máy cùng cô gái trẻ bị mắc kẹt dưới bánh xe ben, mọi người phải hô hoán và yêu cầu tài xế lùi xe lại để giải cứu.

Vào khoảng 16h ngày 12/3, chị Trần Thị Thanh Nhanh (21 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 59X2-733.29, lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp hướng từ Tăng Nhơn Phú ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến ngã 4 Bình Thái (phường Phước Long B, quận 9, TP HCM), bất ngờ bị xe ben mang BKS 62L-9857 chạy cùng chiều phía sau và đang rẽ phải về xa lộ Hà Nội đâm vào.

Tai nạn làm chị Nhanh cùng chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới bánh trước bên trái xe ben, kêu cứu.

Vụ tai nạn làm khu vực đường bị ùn ứ
Vụ tai nạn làm khu vực đường bị ùn ứ

Lúc này, các chiến sĩ thuộc CSGT đội Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu tài xế lùi xe lại để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau đó, chị Nhanh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ có biết, nạn nhân bị đa chấn thương và nhanh chóng được tiến hành mổ khẩn cấp.

Vụ việc làm chiếc xe máy bị nát phần đầu, hư hỏng nặng. Do sự cố trên rơi vào giờ cao điểm chiều khiến giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, tổ xử lý tai nạn quận 9 có mặt, 2 phương tiện liên quan được di dời vào lề đường để tránh ùn tắc giao thông thêm nghiêm trọng.

Hơn 1 giờ sau, hiện trường mới được giải quyết xong.

Theo Nhất Hoàng
 
VOV