Nghệ An:

Cô gái nguy kịch vì bị ô tô kéo lê gần 500m

(Dân trí) - Sau khi va chạm với ô tô, thiếu nữ ngồi trên xe máy bị ngã xuống đường và bị chính chiếc xe này kéo lê gần nửa cây số.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoàng 22h ngày 20/1, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến một phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS 37A-140.29 do tài xế Nguyễn Xuân Phúc (SN 1985, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển theo hướng Bắc – Nam thì va chạm với xe máy mang BKS 37V1 – 9106 do Nguyễn Trọng Cường (SN 1992, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến anh Cường văng ra, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) – người ngồi sau cùng chiếc xe máy bị chính chiếc ô tô trên cuốn vào gầm và kéo lê trên mặt đường.

Chiếc ô tô kéo lê xe máy và chị Nhung một quãng đường dài gần 500m và chỉ chịu dừng lại khi có một chiếc ô tô khác chặn đầu. Chị Nhung bị mắc kẹt dưới gầm ô tô dược kéo ra và chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo bác sĩ Trần Minh Long – Trưởng Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, hiện tình trạng của chị Nhung vẫn đang hết sức nguy kịch vì lộ tổ chức não, mất vùng da đầu, lộ xương cột sống, bả vai, lưng và xương chậu, mất các tổ chức cơ.

Vĩnh Khang