1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cô gái mất tích 3 ngày được phát hiện đã tử vong dưới đập nước

(Dân trí) - Người dân đi cạo mủ cao su phát hiện thi thể một cô gái nổi trên đập nước nên đã trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đây là thi thể của một cô gái mất tích 3 ngày trước đó.

Ngày 16/12, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, khoảng 5h30 sáng nay (16/12), một người dân khi đi cạo mủ cao su đã phát hiện thi thể một cô gái nổi trên mặt nước tại đập Buôn Joong (xã Ea Kpam).

Cô gái mất tích 3 ngày được phát hiện đã tử vong dưới đập nước - 1

Thi thể cô gái được phát hiện nổi trên mặt hồ (ảnh D.X)

Ngay lúc này, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định giới tính nữ, thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người nạn nhân mặc áo trắng, quần đen.

Thi thể cô gái được xác định là N.T.H (18 tuổi, ngụ buôn Ea Sang, xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar).

Theo vị lãnh đạo xã, gia đình có con gái đã rời nhà 3 ngày không thấy về ở xã Ea H’Đing đã xác nhận đây là thi thể của con em mình.

Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm