Bình Định:

Cô gái kịp bừng tỉnh thoát khỏi ngôi nhà đang cháy

(Dân trí) - Đang ngủ say, cảm giác không khí xung quanh nóng nực nên cô gái vùng bật dậy thì thấy lửa đã vây kín xung quanh. Trong tích tắc, cô gái nhanh chân thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy nên thoát nạn.

Ngày 22/6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số 6 trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Quy Nhơn, Bình Định). Chủ ngôi nhà là ông Phan Văn Cư (51 tuổi).

Cô gái ngủ say kịp bừng tỉnh thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy.
Cô gái ngủ say kịp bừng tỉnh thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà nói trên nên liền điện báo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều động 2 xe chuyên dùng, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ lập tức đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận đám cháy và dập lửa, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không cháy lan sang những nhà dân lân cận.

Được biết, lúc xảy ra cháy, con gái ông Cư đang ngủ say, cảm giác không khí xung quanh nóng nực nên vùng dậy thì thấy lửa đã vây kín xung quanh. Dù rất hoảng loạn nhưng cô gái kịp định thần rồi nhanh chân thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy nên không bị ngạt khói.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng trong nhà bị thiêu rụi, bà con xung quanh bị một phen hú vía.

Bắc Ninh: Cháy xưởng sản xuất giấy phôi ở làng nghề Phong Khê

Hồi 11h ngày 22/6, tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã xảy ra cháy tại xưởng sản xuất giấy phôi do hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Quyến làm chủ.

Đám cháy đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh khống chế không để cháy lây lan
Đám cháy đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh khống chế không để cháy lây lan

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng cháy chữa cháy số 1 và các phương tiện chữa cháy khác có mặt tại điểm cháy nhanh chóng tham gia dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh. Đến 13h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế, không để ngọn lử lây lan.

Cô gái kịp bừng tỉnh thoát khỏi ngôi nhà đang cháy - 3

Đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm quả giấy.
Đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm quả giấy.

Mặc dù lự lượng cảnh sát phòng cháy đã khống chế được đám cháy, nhưng do thời tiết nắng nóng, vật liệu dễ cháy, nên 100 quả giấy thành phẩm và nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Doãn Công - Bá Đoàn