Thanh Hóa:

Cô gái cứu 2 học sinh đuối nước, cả 3 cùng bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Một nhóm học sinh đi qua đập tràn nước. Do nước to khiến 2 em bị cuốn trôi. Thấy vậy, một người đang chăn trâu gần đó nhảy xuống cứu cũng bị nước cuốn mất tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/8 tại làng Cầu Hồ, xã Mậu Lâm, Như Thanh (Thanh Hóa). Nạn nhân là em Trương Thị Hoa Trú tại thôn Bái Đa 1 và Trương Thị Kim Anh trú tại thôn Đồng Mách (cả hai cùng ở xã Phượng Nghi và hiện đang học lớp 7B, trường THCS Nội trú huyện Như Thanh) và em Trịnh Thị Huyền (SN 1993, trú làng Cầu Hồ) xã Mậu Lâm.

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, nhóm học sinh khoảng 6-7 em đi qua tràn thuộc làng Cầu Hồ để sang xã Mậu Lâm chơi. Do mùa mưa, nước lớn, Hoa và Kim Anh đã bị nước cuốn trôi. Lúc này, em Huyền đang chăn trâu gần đó đã nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, không cứu được hai em học sinh mà Huyền cũng bị nước cuốn trôi mất tích.

Sau khi được các học sinh kêu cứu, người dân đã có mặt tại hiện trường, cố gắng tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, sau 2 giờ tìm kiếm, chính quyền địa phương và người dân mới tìm thấy thi thể em Huyền và đến 7h10’ sáng nay (31/8) thi thể em Hoa mới được tìm thấy. Nạn nhân còn lại vẫn đang được chính quyền địa phương cùng người dân tích cực tìm kiếm.

Nguyễn Thùy