1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ lấy cắp dầu máy bay:

Có dấu hiệu tham ô nghiêm trọng

Hôm qua 1/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của một nhân viên Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) liên quan trong <a href="http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/8/132925.vip"> vụ lấy cắp dầu máy bay</a> tại Hải Dương.

Cơ quan công an cũng tạm câu lưu 19 cá nhân, trong đó có 13 tài xế xe bồn để điều tra làm rõ vụ tham ô dầu máy bay chuyên dụng có tính chất nghiêm trọng này.

Trước đó, ngày 31/7, Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã bắt quả tang xe bồn có biển kiểm soát 80H-8023 do tài xế Phan Văn Vĩnh (trú tại tập thể xăng dầu Long Biên) điều khiển có hành vi phá kẹp chì, rút dầu bán cho cửa hàng xăng dầu Kim Thành tại km75 quốc lộ 5 (thuộc địa phận thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyến, huyện Kim Thành, Hải Dương). Chủ cửa hàng xăng dầu này là Nguyễn Văn Nghị, trú tại địa phương trên.

Số cá nhân tiêu thụ dầu JET A1 bị bắt quả tang gồm Nguyễn Ngọc Thảo, trú tại Cổ Dũng và Nguyễn Văn Trường, trú tại Phú Thái (đều thuộc huyện Kim Thành, Hải Dương và cùng làm nghề kinh doanh xăng dầu); Nguyễn Thị Hảo, làm việc tại trạm y tế xã Kim Xuyến, vợ chủ cửa hàng xăng dầu Kim Thành.

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn theo dõi, phát hiện 12 xe bồn khác cũng có hành vi rút dầu bán cho tư thương nên đã tạm giữ số xe này trên đường vận chuyển về kho Nội Bài. Qua khai thác ban đầu, các tài xế khai đã một số lần rút dầu từ xe bồn bán cho các cửa hàng trên đường vận chuyển.

Ngay trong ngày 31/7, Công an Hà Nội đã triệu tập ông Hoàng Bá Mạnh, trú tại ngõ 20 Tôn Đức Thắng (Hải Phòng) chuyên viên giám sát tại cảng Đình Vũ, và ông Lê Ngọc Tuyến, nhân viên Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc (thuộc Vinapco).

Ông Tuyến là người được phân công kiểm tra kẹp chì các xe bồn trước khi cho nhập dầu vào kho chứa. Tại cơ quan công an, Tuyến khai ngoài 13 xe bồn bị phát hiện, còn 14 xe bồn khác khi chở dầu về nhập kho đã bị phát hiện thiếu hụt 185 lít.

Trong ngày 1/8, Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp cửa hàng xăng dầu Kim Thành, kho chứa dầu của Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Thảo và phát hiện khoảng 25.000 lít dầu JET A1 được cất giấu kỹ trong năm bồn chứa.

Một lãnh đạo cơ quan điều tra của Hà Nội cho biết đã có dấu hiệu của một vụ án tham ô nghiêm trọng, hiện đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tố tụng để khởi tố vụ án, bị can để điều tra làm rõ.

Dầu JET A1 là dầu chuyên dụng cho động cơ máy bay, được Tổng công ty Hàng không VN giao Vinapco nhập khẩu và cung ứng độc quyền. Vinapco giao Xí nghiệp Dịch vụ vật tư kỹ thuật vận tải xăng dầu (trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội) đảm nhận việc vận chuyển và Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc (trụ sở tại Sóc Sơn) tiếp nhận và quản lý tại kho.

Để vận chuyển từ cảng Đình Vũ (Hải Phòng) về Hà Nội, Xí nghiệp Dịch vụ vật tư kỹ thuật vận tải xăng dầu sử dụng 25 xe bồn với số lượng 40-50 chuyến/ngày.

Theo Minh Quang
Báo Tuổi trẻ