Hà Tĩnh:

Cố bắt con rắn cực độc, người đàn ông bị cắn chết

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Hà Tĩnh trong lúc đi phát cây tràm (keo) thì phát hiện con rắn hổ chúa. Người này cố gắng bắt rắn nhưng không may bị cắn vào chân và tử vong sau đó.

Cố bắt con rắn cực độc, người đàn ông bị cắn chết - 1

Con rắn sau đó bị người dân đánh chết

Sáng nay (27/3), ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị rắn cắn tử vong.

Cụ thể vào chiều ngày 26/3, anh Lê Văn Chương (trú tại xã Đức Lạng) khi đi phát cây tràm thì phát hiện một con rắn hổ chúa (hổ mang chúa). Khi anh Chương cố gắng bắt con rắn thì bị cắn vào chân.

Mặc dù được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, anh Chương đã tử vong. Con rắn sau đó cũng bị người dân đánh chết.

“Sau khi bị cắn khoảng vài chục phút anh Chương đã tử vong, không kịp đưa đến trạm y tế. Gia đình anh Chương thuộc diện hộ nghèo, khó khăn”, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết.

Xuân Sinh