Đồng Nai:

Cố băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê 40m

(Dân trí) - Dù đã được mọi người la hét can ngăn nhưng anh T. vẫn cố điều khiển xe máy băng qua đường sắt. Tàu hỏa chạy tới đã tông thẳng vào anh T., kéo lê khoảng 40m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 6/1 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu vực khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt, nơi xảy ra vụ tai nạn
Đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt, nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển xe máy băng ngang đoạn giao giữa đường dân sinh và đường sắt không có rào chắn và đèn tín hiệu.

Cùng thời điểm này, tàu SPT1 do lái tàu Vũ Quốc Hùng điều khiển lưu thông theo hướng từ Phan Thiết đi TPHCM cũng vừa đến. Dù mọi người xung quanh đã cố la hét để ngăn cản nhưng anh T. vẫn băng qua đường ray nên bị tàu tông thẳng vào, kéo lê gần 40m. Cú tông khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã cho dừng tàu để xử lý, đồng thời sửa lại đầu máy bị vỡ. Những hành khách trên tàu và chủ tàu đã ủng hộ số tiền gần 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo người thân nạn nhân cho biết, anh T. vừa lên TP Biên Hòa chơi nhà bà con vào trưa cùng ngày.

Vĩnh Thủy