1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyến về quê định mệnh và đại tang của một gia đình

(Dân trí) - Mồng 3 Tết, gia đình bà Hoa gồm 7 người về quê ở Phú Thọ ăn Tết. Ba ngày sau, trên đường từ Phú Thọ vào Quảng Bình, chiếc xe không may gặp nạn, cướp đi sinh mạng của 3 người trong gia đình.

Tang thương ập xuống một gia đình

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, PV Dân trí đã có cuộc tiếp xúc với ông Chu Đình Thọ - người nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn tang thương sáng sớm ngày 7/2. Ông Thọ gọi bà cụ Bùi Thị Hoa bằng dì ruột.

Ngồi bần thần bên hành lang bệnh viện, ông Thọ nước mắt lăn dài kể: “Hôm qua thằng Hải (ông Hải, người cầm lái - PV) gọi điện bảo định sáng ngày hôm nay mới về, nhưng đến khoảng 3 giờ chiều ngày 6/2, nó nói về để ghé qua Hà Nội thăm đứa con gái thứ hai đang học ở Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Đến sáng sớm nay, tim tui như ngừng đập khi nghe hung tin cả nhà gặp nạn”.

Chiếc xe gặp nạn khiến cả 7 người thương vong
Chiếc xe gặp nạn khiến cả 7 người thương vong

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong gia đình gồm ông Bùi Văn Hải, cụ bà Bùi Thị Hoa (mẹ ruột ông Hải), con trai ông Hải là Bùi Văn Hiếu (đang học lớp 6). Bốn người còn lại cũng bị thương rất nặng: Bà Đặng Thị Hiền (vợ ông Hải) và con gái Bùi Thị Lệ Hằng được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu; ông Bùi Văn Diệp (chú ông Hải) và anh Hoàng Văn Thắng (cháu rể) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế.

Quệt hai hàng nước mắt, ông Thọ than: “Đau đớn quá chú ơi! Không biết mẹ con cái Hiền, chú Diệp và cháu Thắng có qua được cơn hoạn nạn này nữa hay không?”.  

Được biết, cụ ông Bùi Văn Sửu (bố ông Hải) do tuổi cao sức yếu cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Hiện gia đình vẫn giấu cụ hung tin về đại tang của gia đình. 

4 nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Đầu giờ chiều 7/2, trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, sáng nay bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên. Hiện tại tình trạng của hai nạn nhân đều rất nguy kịch. Nạn nhân Đặng Thị Hiền bị chấn thương sọ não kín, xuất huyết, phù não, dập gan, lách, đang trong tình trạng hôn mê.   

Còn nạn nhân Bùi Thị Hằng bị gãy 1/3 hai xương đùi ở hai chân, gãy xương chậu, vỡ đốt cột sống thắt lưng, có dấu hiệu chèn ép tủy, đụng dập gan,... hiện đang bị choáng, hôn mê do chấn thương nặng. Được biết, Hằng vừa tốt nghiệp Trường Học viện Hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh, được giữ lại trường làm giảng viên.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc, theo nguồn tin của Dân trí, hai nạn nhân còn lại là ông Bùi Văn Diệp và anh Hoàng Văn Thắng được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch.

 

Đặng Tài