1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyến thăm xúc động của vị giáo sư Mỹ với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Trong những năm tháng được tiếp xúc với Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, giáo sư Larry Berman đã được nghe Phạm Xuân Ẩn ngợi ca về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam, người luôn đặt Việt Nam lên trên hết…

Sau buổi hội thảo về Tinh thần và Nhân cách Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn nhân dịp ra mắt ấn bản mới “Điệp viên hoàn hảo X6” vào ngày 18/2/2014 tại Hà Nội, trong buổi chiều cùng ngày, giáo sư sử học Larry Berman đã cùng dịch giả Đỗ Hùng và ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News - Trí Việt cùng đoàn đã tới thăm gia đình và thắp hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chuyến viếng thăm bất ngờ để lại nhiều xúc động cho khách cũng như gia chủ.
 
Chuyến viếng thăm của GS Larry Berman để lại nhiều xúc động cho cả khách lẫn chủ nhà.

Chuyến viếng thăm của GS Larry Berman để lại nhiều xúc động cho cả khách lẫn chủ nhà.

 

Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 4/10/2013 không chỉ là mất mát cho dân tộc Việt Nam mà còn là nỗi đau cho những người thân, bạn bè khắp năm châu. Không thể về Việt Nam dự đám tang, từ Mỹ giáo sư Larry Berman đã dành những tình cảm chân thành của mình cho Đại tướng. Trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam, giáo sư Larry Berman đã khẳng định: “Đứng trên góc độ chiến lược, Đại tướng Giáp là một thiên tài quân sự, điều đó thể hiện rõ trong các cuộc chiến chống Pháp và Nhật. Điện Biên Phủ đến nay vẫn là một trận đánh kinh điển vô tiền khoáng hậu”.

 

Chính vì vậy, trong chuyến viếng thăm này, giáo sư Larry Berman đã thành kính thắp nhang trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, ông cũng trao tặng cuốn sách về cuộc đời của Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn “X6 Điệp viên Hoàn Hảo” cho gia đình Đại tướng. Con gái của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chị Võ Hòa Bình đã đại diện gia đình đón nhận món quà tinh thần này.
 
GS Larry Berman tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp
GS Larry Berman tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Mặc dù giáo sư Larry Berman và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hai con người đến từ hai quốc tịch, hai quốc gia khác nhau nhưng tự đáy lòng họ vẫn dành cho nhau với những tình cảm nồng nhiệt nhất. Cả hai cùng có mối liên hệ mật thiết với một người thứ ba, đó chính là Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Trong những năm tháng được tiếp xúc với Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, giáo sư Larry Berman đã được nghe Phạm Xuân Ẩn ngợi ca về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam, người luôn đặt Việt Nam lên trên hết. Ông đã sống và hy sinh tất cả cho đất nước của mình. Mọi người luôn nhắc về câu chuyện Đại tướng khi đọc báo cáo tình báo do Phạm Xuân Ẩn gửi về đã thốt lên: “Đọc báo cáo của X6 đầy đủ và chi tiết đến mức đang ở Hà Nội mà cứ như đang ở ngay trung tâm đầu não chỉ huy tác chiến của chính quyền Sài Gòn”. 
 
GS Larry Berman tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn (bìa phải) trong dịp nhận danh hiệu Anh hùng năm 1976 cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Trong chuyến thăm xúc động này, bằng sự kính trọng và yêu quý của mình, giáo sư Larry Berman đã có ý định tìm nguồn tư liệu mới, chính thống từ gia đình Đại tướng để viết một cuốn sách về cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất bản bằng tiếng Anh ở Mỹ. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động và chân tình đã để lại trong lòng nhà sử Mỹ những tình cảm sâu lắng.

 

Chia tay gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo sư Larry Berman đã quay trở lại TPHCM để trực tiếp tham gia vào lễ khánh thành bảng đồng ghi nhớ thời gian hoạt động của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn tại khách sạn Continental (TP Hồ Chí Minh) vào ngày 20/2/2014. Bảng đồng này được đặt tại sảnh chính và tại căn phòng 307, lầu 2 của khách sạn Continental. Tại đây, từ năm 1960 - 1975, với vai trò là một phóng viên chi nhánh Hãng thông tấn Reuters và sau đó là của Tuần báo Time tại Việt Nam có trụ sở đóng tại khách sạn Continental, Phạm Xuân Ẩn đã thu thập một lượng lớn thông tin tình báo có giá trị đặc biệt quan trọng về các chiến lược chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa nhằm phục vụ cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

  

Hồ Huy Sơn