Chuyển nạn nhân vụ sập công trình tại Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy

(Dân trí) - Ngày 4/10, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 121 cho biết, 3 nạn nhân trong tổng số 4 nạn nhân vụ sập công trình tiệc cưới ở Cần Thơ đã tạm ổn. Riêng một nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

 


Nạn nhân trong vụ sập trung tâm tiệc cưới, hội nghị đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121

Nạn nhân trong vụ sập trung tâm tiệc cưới, hội nghị đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121

Nguồn tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 cho biết, đến trưa nay khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 3 nạn nhân gồm: Phạm Văn Hiếu (SN 1980, ngụ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), Mai Bá Tấn (SN 1976), Phan Văn Út (SN 1967, cùng ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Chiều 3/10, anh Hiếu nhập viện trong tình trạng bị tụ máu ngoài màng cứng, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, chống phù não. Hiện anh Hiếu đã có dấu hiệu tỉnh táo, có thể nói chuyện và tiếp xúc được.

Tiếp xúc với PV bà Phạm Thị Thơm – mẹ ruột anh Hiếu chia sẻ, Hiếu có vợ nhưng đã ly hôn. “Từ ngày thôi vợ, nó về ở với tôi, rồi đi làm đắp đổi qua ngày. Kiếm được thứ gì thì ăn đó, nhưng bây giờ nó bị tai nạn như vậy, không biết khi bình phục có thể tiếp tục làm việc được không nữa”.

Còn anh Tấn bị tụ máu ngoài màng cứng lượng nhiều, nứt xương sọ thái dương, đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật vào hôm qua để lấy máu tụ. Đến sáng nay, anh Tấn có thể tự thở và nói chuyện được.

Riêng người bị thương nặng nhất là anh Út, bị sốc đa chấn thương, gãy khung chậu, gãy hở phức tạp cẳng chân phải. Trong tối 3/10, anh đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị theo yêu cầu của người nhà.

sap-1443948377013

Hiện trường vụ sập trung tâm tiệc cưới, hội nghị chiều 3/10

Như Dân trí đã thông tin, lúc 13h40’ ngày 3/10, tại công trình xây dựng Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Hoàng Tử, xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Vào thời điểm này, các công nhân bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều thì sàn bê tông lớn có chiều dài hơn 10m, rộng khoảng 3m bất ngờ đổ sập đè lên các công nhân làm việc bên dưới.

Sau khi vụ việc xảy ra  ông Võ Thành Thống - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều đã đến BV Quân y 121 (Quân khu 9) thăm hỏi và động viên thân nhân của các công nhân bị thương đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng, trường hợp nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Hiện thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo tạm đình chỉ thi công công trình này. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng và một số đơn vị có liên quan cũng được giao rà soát lại toàn bộ dự án này từ khâu thiết kế, thi công, giám sát để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong vụ tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Tâm