Chuyện cổ tích về những nhịp tim sẻ chia

Hành trình thiện nguyện của những mạnh thường quân đã mang đến tương lai tươi sáng cho những trẻ em nghèo bất hạnh vẫn đang được nối dài như một câu chuyện cổ tích đẹp được nhiều người chung tay viết tiếp…

Khám bệnh cho trẻ em

Khám bệnh cho trẻ em
 
Những nhịp tim không ngừng đập

Nguyễn Thị Hoàng Thảo (sinh năm 1998, khối Hợp Châu, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) là một học sinh lớp 10, học giỏi văn, tự tin, thông thái và đang tràn trề ước mơ làm nhà báo. Nhìn em ít ai có thể nghĩ rằng, Thảo đã từng phải chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh trong suốt một thời gian dài.

Gia đình cho biết, em thường xuyên ngất xỉu, mỗi lần vậy là một lần người thân lại “đau tim” vì sợ. Việc học hành và cuộc sống sinh hoạt của Thảo cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề từ căn bệnh bẩm sinh này.

Cậu bé Hà Thanh Lý (Hàm Ninh, Phú Quốc) cũng là một trường hợp điển hình. Lý cũng từng phải sống những năm đầu đời với căn bệnh “ức gà”. Lớn lên với căn bệnh này, trong khi bạn bè đồng trang lứa có thể chơi bóng đá và chạy nhảy thì việc đi lại thôi đã rất khó khăn đối với Lý.

Theo các chuyên gia, căn bệnh hiếm này được xem là đã dẫn tới việc 90% trường hợp đẻ non và chết trong vòng 3 ngày đầu tiên sau khi sinh. Khả năng sống sót rất thấp.

Với trường hợp của Lý, khi tim nằm ngoài lồng ngực và chỉ được sụn bảo vệ đã tạo ra một vết sưng lớn, và làm cho tim dễ tổn thương trước bất kì va chạm nào.

Nhưng may mắn đã mỉm cười khi vào năm 2008, gia đình Lý đã nhận được sự giúp đỡ từ chương trình Nhịp Tim Việt Nam, nhờ đó đã tiến hành được ca phẫu thuật với chi phí tổng cộng là 3.438 USD, đưa em về lại với cuộc sống bình thường.

Thảo và Lý chỉ là hai ví dụ trong hàng ngàn trường hợp bệnh nhi tim đã được cứu bởi chương trình Nhịp tim Việt Nam trong 8 năm qua. Với sự hỗ trợ tài chính từ VinaCapital và các đối tác, cho đến nay quỹ Tài trợ VinaCapital Foundation (VCF) đã huy động được tổng cộng 140 tỷ đồng để tiến hành các chương trình thiện nguyện.

Nhờ nguồn lực tài chính này, hơn 3.400 em bé nghèo từ hơn 50 tỉnh thành đã được mổ tim miễn phí. Trong số này, các tỉnh thành được giúp mổ tim nhiều nhất là Khánh Hòa, Nghệ An, Kiên Giang, Đà Nẵng, An Giang…

Thắp hy vọng cho hàng ngàn trẻ em

Suốt 8 năm qua, chương trình “Nhịp Tim Việt Nam” đã đi được một chặng đường dài. Trong đó, đã có hơn 27.000 trẻ em ở 32 tỉnh thành được Khám sàng lọc (Outreach clinic), qua đó các y bác sĩ đã tìm thấy hơn 6.000 em bé bệnh tim, trong đó hơn 4.000 em hiện đang chờ được mổ tim. Một khối lượng “công việc” khổng lồ vẫn đang chờ đợi những tấm lòng thiện nguyện chung tay thực hiện.
 
Ông Don Lam thăm trẻ em mổ tim tại Bệnh viện Tâm Đức

Ông Don Lam thăm trẻ em mổ tim tại Bệnh viện Tâm Đức

Ông Don Lam, Tổng giám đốc điều hành VinaCapital Group cho biết, kể từ khi thành lập Quỹ tài trợ vào năm 2006, VCF đã nhận được sự hợp tác từ nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Vị doanh nhân này chia sẻ: “Chúng tôi cam kết giúp đỡ những người không thể tự giúp mình, để một ngày nào đó họ có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình và nắm bắt tất cả các cơ hội mà tương lai tươi sáng của Việt Nam mang lại”.

Bình Yên