1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chung cư vi phạm phòng cháy: "Xử phạt hành chính thì họ cười ngay!"

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, thành phố sẽ làm quyết liệt, không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Còn khi đã xảy ra tình trạng cháy nổ ở công trình vi phạm thì phải xử lý hình sự.

Ngày 15/7, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội nêu rõ những tồn tại ở các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dù có nhiều quy định, cấp thành phố cũng yêu cầu làm quyết liệt, nhưng vẫn xảy ra tình trạng công trình vi phạm, kể cả chung cư vài chục tầng mọc lên.

Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội
Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội

Ông Sửu nêu rõ quan điểm của thành phố trong thời gian tới sẽ xử lý quyết liệt, không để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra. Thời gian tới, thành phố sẽ yêu cầu chủ tịch xã, phường, thị trấn, chủ tịch quận, huyện phải kiểm chặt chẽ hơn những vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy.

“Thành phố sẽ không để xảy ra tình trạng chung cư vi phạm mà không có ai chịu trách nhiệm. Còn khi đã xảy ra cháy nổ ở những công trình này thì phải xử lý hình sự”, ông Sửu nói thêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sắp tới thành phố sẽ ban hành các chế tài xử lý nghiêm các công trình vi phạm. Với những công trình vi phạm đang trong quá trình xây dựng chưa đưa vào sử dụng, thành phố sẽ yêu cầu không cấp điện cấp điện, cấp nước.

“Đơn vị nào ký hợp đồng bán nước, bán điện thì người đại diện pháp luật của chủ doanh nghiệp đó phải xử lý hình sự. Sở Xây dựng, Sở Công thương phải theo dõi, giám sát việc này”, ông Sửu nêu rõ quan điểm của thành phố Hà Nội về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Sửu cho rằng, cũng nên xử lý những người dân vi phạm PCCC. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trước đây ông đã khuyến cáo người dân ý thức về phòng cháy.

“Nhiều khi tập huấn một số người cứ bảo là chắc gì đã cháy, cháy chắc gì đã chết. Tới đây sẽ vận động để người dân nâng cao ý thức PCCC. Còn với những người vi phạm thì phải xử lý”, ông Sửu yêu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, PCCC là vấn đề rất lớn, nếu không có giải pháp cụ thể thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu của một đô thị văn minh, an toàn, bình yên cho người dân.

Theo ông Hoàng Trung Hải nếu người dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà không nhận thức được vấn đề thì lực lượng cảnh sát PCCC không sức nào giải quyết hết những vấn đề liên quan đến PCCC. Do vậy, ông Hải yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác PCCC.

Với những chủ đầu tư, công trình không đảm bảo PCCC, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, xử phạt, đặc biệt phải làm quy trình cưỡng chế.

“Vi phạm về PCCC có thể bị đến tội hình sự bởi đe dọa tính mạng của rất nhiều người. Tôi đề nghị khẩn trương xây dựng quy trình này. Phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Cả vạn người vào chung cư như vậy mà anh thiếu trách nhiệm”, ông Hải nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội quy định về PCCC đã có đầy đủ nhưng chủ đầu tư không thực hiện thì lực lượng PCCC phải có quyền cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Hải cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm ra quy trình hướng dẫn chứ không để “trắng án”, vi phạm rồi mà PCCC đến cũng không làm gì được.

“Xử phạt hành chính thì họ cười ngay, mấy chục triệu ăn thua gì. Một tòa nhà, một khu chung cư, kể cả đã có đủ các phương tiện PCCC theo đúng quy định mà nếu bị cháy thì thiệt hại vẫn rất lớn”, Hoàng Trung Hải nói thêm.

Quang Phong