Quảng Ninh

Chưa thể thảm lại mặt cầu Bạch Đằng do trời mưa

(Dân trí) - Dù thời gian dự kiến thảm mặt cầu Bạch Đằng theo kế hoạch đã có, nhà thầu cũng đã tập kết máy móc để triển khai nhưng kế hoạch này đã phải tạm dừng do trời mưa.

Chưa thể thảm lại mặt cầu Bạch Đằng do trời mưa - 1

Chưa thể bù vênh mặt cầu Bạch Đằng do trời mưa

Ông Nguyễn Tiến Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, hôm qua (14/5) cho phóng viên Dân trí biết, do trời mưa nên nhà thầu chưa thể thực hiện kế hoạch thảm bù vênh cầu Bạch Đằng.

Cũng theo ông Oánh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh trước đó, từ 19/4, đã có văn bản chỉ đạo về việc để đảm bảo êm thuận cho mặt cầu Bạch Đằng, yêu cầu đơn vị triển khai việc thảm nhựa bù vênh. Tuy nhiên đơn vị chưa thể thi công được do trong tháng 4 thời tiết rất thất thường.

Sau đó, qua họp bàn với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế cùng nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đã thống nhất từ ngày 14 đến 30/5 sẽ thi công bù vênh mặt cầu.

Chưa thể thảm lại mặt cầu Bạch Đằng do trời mưa - 2

Vừa đi vào hoạt động một thời gian mặt cầu đã xuất hiện tình trạng mấp mô (ảnh CTV)

Mặc dù phía nhà thầu cũng đã huy động phương tiện, máy móc, thiết bị đến khu vực gần cầu vào đúng ngày dự kiến để triển khai theo kế hoạch nhưng thời tiết lại không thuận lợi, sáng 14/5, trời mưa khá to nên việc triển khai sửa chữa lại phải tạm dừng để đợi thời tiết thuận lợi.

Ông Oánh cũng cho biết thêm, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng trong suốt quá trình thi công sẽ chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, triển khai điều tiết để giao thông được thông suốt.

Chưa thể thảm lại mặt cầu Bạch Đằng do trời mưa - 3

Tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan đã phải vào cuộc để tìm phương án xử lý

Trước đó vào ngày 1/9/2018, cầu Bạch Đằng, cây cầu dây văng lớn có chiều dài 5,4 km, nối TP. Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh và có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng theo hình thức BOT đã được thông xe. Từ ngày 15/10/2018 chính thức thu phí với mức từ 35.000 đến 180.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động được một thời gian, bề mặt cầu xuất hiện tình trạng mấp mô buộc tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan liên quan phải vào cuộc, tổ chức họp bàn, đưa ra các phương án để giải quyết sự cố trên.

An Nhiên