Phó Chủ tịch Quảng Ninh:

Chưa có người vượt biên nào manh động như trong vụ xả súng

(Dân trí) - 18 giờ ngày 18/4, ông Đặng Huy Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nhóm người Trung Quốc xả súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh được khẳng định không phải là khủng bố, chỉ là hành động manh động nhưng dẫn đến kết quả đáng tiếc.

Ông Hậu trình bày diễn biến vụ việc: 4h20 sáng nay (18/4), bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát hiện 16 đối tượng gồm10 nam 4 nữ 2 trẻ em vượt biên trái phép đi sâu vào khu vực huyện Hải Hà, đã bắt giữ. Theo quy định, hai bên Việt nam và Trung Quốc đã có sự phối hợp rất tốt để tiếp nhận những đối tượng này.

Đáng tiếc là khi đang làm thủ tục để dẫn giải về Trung Quốc thì có một số đối tượng quá khích đã giật khẩu súng của bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ lúc đó, chạy lên tầng 3 của nhà liên hợp, nổ súng, bắt giữ một người phiên dịch của Việt Nam, gây náo loạn khu vực.
Chưa có người vượt biên nào manh động như trong vụ xả súng
Cửa khẩu Bắc Sinh Phong - nơi xảy ra vụ nhóm người Trung Quốc vượt biên xả súng vào bộ đội biên phòng.

Lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Trung Quốc kêu gọi nhóm đối tượng quá khích đầu hàng nhưng đối tượng rất ngoan cố, phía Việt Nam đã vừa vận động thuyết phục vừa khống chế.

Đến 13 giờ chiều nay, một số đối tượng người Trung Quốc trong nhóm đã tự sát, trong đó có người nhảy từ tầng 3 xuống.

Phía Việt Nam có 2 cán bộ bộ đội biên phòng Quảng Ninh hy sinh và 4 người khác bị thương.

Phía Trung Quốc có 5 người chết.

Chủ tịch UBND tỉnh đã  đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. 15 giờ chiều hôm nay, bộ đội biên phòng Việt Nam đã làm chủ tình hình, bàn giao người chết, bị thương và những phụ  nữ, trẻ em vượt biên cho phía Trung Quốc và được cơ quan chức năng nước này tiếp nhận.

Được biết, tại Quảng Ninh thường có một số vụ người dân Trung Quốc vượt biên trái phép từ Trung Quốc sang nhưng chưa có vụ nào đối tượng vượt biên lại manh động, gây hậu quả nghiêm trọng như vụ việc lần này.

Nguyễn Đoàn