Chưa có đề nghị chính thức Việt Nam tìm kiếm ở vùng biển Malaysia

(Dân trí) - Sáng nay 14/3, đại diện UBQGTKCN cho hay: “Bắt đầu từ hôm nay công tác tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia bị mất tích chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên”.

Hôm nay 3 máy bay, 7 tàu Việt Nam tìm kiếm máy bay mất tích

Đại diện UBQGTKCN của Việt Nam khẳng định chưa có chuyện Malaysia đề nghị phía Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn ở eo biển Malacca.

10h sáng nay 14/3, tại Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN), Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, về lực lượng tìm kiếm chúng ta vẫn giữ nguyên, quy mô tìm kiếm chỉ giảm tần suất theo kế hoạch.

Cụ thể, lực lượng tìm kiếm ngày 14/3: 03 máy bay gồm 2 chiếc AN 26 và 1 CASA; 07 tàu các loại (SAR 413, CSB 2002, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774). Tàu HQ 627 làm công tác bảo đảm hậu cần tại hiện trường trên biển.

Hướng tìm kiếm: Máy bay tìm kiếm dọc theo FIR HCM từ kinh độ 103 đến kinh độ 108. Tàu thủy tìm kiếm từ đường phân định thềm lục địa của Việt Nam với các nước trở lên và từ kinh độ 104 đến kinh độ 106.

Dự kiến lực lượng nước ngoài: Trung Quốc 02 máy bay (IL-76, TU 154); Nhật Bản 01 máy bay (C130-H số hiệu JAF 302); Malaixia 02 máy bay (C130, trực thăng).

Từ 8h18 ngày 14/3, máy bay AN 26 số hiệu 268 của Việt Nam đã cất cánh; 8h35 chiếc AN 26 số hiệu 286 cất cánh bay chuyển tiếp chỉ huy; 9h30 máy bay DHC6 cất cánh về Cam Ranh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phía Malaysia đề nghị Việt Nam cứ lực lượng máy bay cứu hộ sang eo biển Malacca giúp phía Malaysia tìm kiếm, Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn trả lời: "Khi có yêu cầu chính thức của Malaysia chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ Việt Nam xem xét sau. Hoàn toàn chưa có chuyện Malaysia đề nghị Việt Nam đưa phương tiện sang phối hợp".

Tuấn Hợp