Hà Tĩnh:

Chủ tịch xã cấp “đất vàng” trái luật cho… 2 anh trai

(Dân trí) - Hai lô đất mặt đường lớn thuộc diện “đất vàng” ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) được Chủ tịch xã phù phép hồ sơ, cấp cho 2 người anh trai để làm nhà ở. Cả 2 lô đất để trống suốt 11 năm.

Những ngày vừa qua, dư luận tại xã Mai Phụ xôn xao, bàn tán xung quanh việc chính quyền nơi đây ưu ái, lập khống hồ sơ để cấp đất cho những người không có nhu cầu thực sự.

Chủ tịch xã cấp “đất vàng” trái luật cho… 2 anh trai - 1

Hai lô đất của ông Tố và ông Hoàng được xây tường bao quanh chung với phần đất của ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ

Theo tìm hiểu của PV, năm 2008, UBND xã Mai Phụ sau khi được sự cho phép của các cấp đã tiến hành xét cấp đất cho con em địa phương.

Một trong những tiêu chí quan trọng để được cấp đất là phải có nhu cầu về đất ở, có hộ khẩu tại địa phương.

Trong đợt này, ông Nguyễn Đức Tố (SN 1960) và ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1964) được chính quyền cấp cho 2 lô đất liền kề nhau với diện tích 264 m2/lô.

Điều đáng nói là cả ông Tố và ông Hoàng đều là anh trai của ông Nguyễn Đức Hậu, đương kim Chủ tịch UBND xã Mai Phụ. Ông Hậu cũng chính là người đại diện cho chính quyền xác nhận trong hồ sơ cấp đất cho 2 người anh trai của mình.

Tuy nhiên từ đó đến nay đã hơn 11 năm, hai trường hợp này không xây dựng nhà để ở như đơn xin cấp đất ban đầu.

Chủ tịch xã cấp “đất vàng” trái luật cho… 2 anh trai - 2

Phần đất của ông Tố và ông Hoàng đang được nuôi cá, trồng cây cảnh

Được biết, ông Nguyễn Đức Tố đang sinh sống tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), còn ông Nguyễn Đức Hoàng sinh sống tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

“Trong khi rất nhiều gia đình đông con cái, rất cần có đất để làm nhà ở riêng nhưng không được cấp đất. Còn đất của ông Tố, ông Hoàng cấp xong rồi để đó, không làm nhà”, một người dân thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ cho biết.

Hiện nay, hai lô đất của ông Tố và ông Hoàng được xây tường bao quanh với phần đất của ông Nguyễn Đức Hậu hiện vẫn là Chủ tịch UBND xã Mai Phụ.

“Cấp đất cho 2 anh trai nhưng giờ giống như đất của ông Hậu. Các lô đất bị vây kín lại nên chúng tôi cũng không biết họ làm gì trong đó. Có phải là người thân của lãnh đạo nên được ưu ái không?”, một người dân đặt câu hỏi nghi vấn.

Liên quan đến vấn đề này, cán bộ địa chính xã Mai Phụ cho biết, hiện phần đất trên vẫn đứng tên ông Nguyễn Đức Tố và Nguyễn Đức Hoàng.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem hồ sơ cấp đất liên quan đến 2 trường hợp này thì cán bộ địa chính xã cho biết, hồ sơ không còn lưu trữ tại xã.

Một lãnh đạo của UBND huyện Lộc Hà xác nhận, sự việc hai anh trai của ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ được cấp 2 lô đất là sai rồi.

“Phía Công an huyện đã có xác nhận gửi UBND huyện là cả hai người này không sinh sống tại địa bàn, hộ khẩu thường trú ở địa bàn khác, trong đó 1 ông ở tận trong miền Nam”, vị lãnh đạo này cho biết.  

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi còn phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc cấp đất cho 2 người anh trai của vị Chủ tịch UBND xã Mai Phụ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xuân Sinh - Văn Dũng