Đồng Nai:

Chủ tịch xã bị đe dọa “lấy đôi mắt” vì dẹp lấn chiếm đường sắt

(Dân trí) - Điện thoại của Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) liên tục nhận được các tin nhắn đe dọa uy hiếp tính mạng từ các số lạ. Việc này được cho là có liên quan đến việc ông chỉ đạo dẹp nạn lấn chiếm đường sắt trên địa bàn xã này.

Ngày 13/4, ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, cho biết ông đã gửi báo cáo lãnh đạo huyện trình bày việc ông liên tiếp nhận được các tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung đe dọa tính mạng, sức khỏe của ông.

Vị Chủ tịch xã này cũng cho biết hiện UBND huyện Trảng Bom đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc, điều tra vụ việc.

Một trong những tin nhắn với nội dung đe dọa gửi đến số máy điện thoại của ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3
Một trong những tin nhắn với nội dung đe dọa gửi đến số máy điện thoại của ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3

Theo ông Thao, vào lúc 18h58 phút ngày 28/2, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi Thao, thù này quyết phải trả kể cả lâu dài”.

Tiếp đó, ngày 4/3, ông Thao lại nhận được 2 tin nhắn từ một số điện thoại lạ khác. Tin nhắn thứ nhất có nội dung: “Ông Thao, ông để cho chúng tôi yên ổn làm ăn thì ông cũng được yên, còn ác sẽ gặp ác. Quy luật mà ông, tất cả vì cuộc sống, bất chấp”. Tin nhắn thứ 2 có nội dung: “Ông Thảo, ông để chúng tôi yên ổn làm ăn thì ông cũng yên, ông hại chúng tôi thì chó cùng phải cắn giậu thôi, ông biết câu này chứ”.

Ông Thao cho biết, khi gọi lại vào các số điện thoại có nội dung đe dọa thì đã tắt máy.

Theo ông Thao, từ trước Tết, UBND xã Hố Nai 3 đã tổ chức ra quân, kiểm tra xử lý các hộ dân lấn chiếm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Hiện nay, UBND xã Hố Nai 3 đang lập thủ tục cưỡng chế 45 hộ gia đình, cá nhận tự ý dựng lều quán, nhà tạm và công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt trên địa bàn xã.

Cán bộ địa chính xã đã phối hợp với Công an xã, Ban nhân dân ấp Ngũ Phúc tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 45 trường hợp trên và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 31 quyết định áo dụng biện pháp khắc phục hậu quả (do hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính) trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt.

Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm vẫn không chấp hành, UBND xã Hố Nai 3 ban hành quyết định cưỡng chế và đang xin ý kiến Phòng Tư pháp huyện Trảng Bom để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Vĩnh Thủy