Quảng Bình:

Chủ tịch và phó chủ tịch xã bị cách chức vì sai phạm nghiêm trọng

(Dân trí) - Do có nhiều vi phạm trong điều hành, quản lý tại địa phương, Chủ tịch UBND một xã miền núi tại Quảng Bình đã bị cách chức. Cùng với đó, một phó chủ tịch của xã này cũng bị kỷ luật với hình thức tương tự vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ngày 23/5, tin từ UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã biên giới Trường Sơn đối với ông Nguyễn Văn Sỹ do có nhiều vi phạm trong điều hành, quản lý tại địa phương.

Cùng với đó ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã này cũng bị kỷ luật cách chức do vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, giấy xác nhận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị không đúng thực tế.

Ngoài ra, ông Hoàng Xuân Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã bị cách chức Đảng ủy viên xã nhiệm kỳ 2015-2020; ông Trần Xuân Trường, nguyên kế toán UBND xã bị khiển trách; ông Đào Xuân Hùng, nguyên cán bộ địa chính xã bị khiển trách.

Chủ tịch và phó chủ tịch xã bị cách chức vì sai phạm nghiêm trọng - 1

Trụ sở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Như Dân trí đã phản ánh, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình đã phát hiện hàng loạt sai phạm xảy ra tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Một số cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo nên để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý kinh tế, sử dụng đất đai…

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đã xét đề nghị giao đất lâm nghiệp, giao đất rừng một số trường hợp không đúng quy định. Ký các hợp đồng cho thuê đất đặt cột phát sóng BTS không đúng thẩm quyền. Không chỉ đạo mở sổ sách kế toán và hạch toán vào ngân sách xã tiền cho thuê đất đặt cột phát sóng.

Ông Sỹ còn chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán tiền hợp đồng bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại, Ban quản lý rừng phòng hộ Ba Rền không đúng quy định. Ông Sỹ ký chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị của ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn không đúng với bản gốc.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng xác định rõ các sai phạm của nhiều cán bộ đang công tác tại xã này. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sơn dù không học nhưng đã làm giả học bạ của 4 năm THCS, khóa học 1993-1997. Không kịp thời trao số tiền 60 triệu đồng tiền từ thiện cho 20 hộ dân ở bản Dốc Mây.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn có vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, giấy xác nhận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị không đúng thực tế. UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị như Sở GD-ĐT, Trường Chính trị Quảng Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình, Trường Kinh tế Quảng Bình và Trường Đại học Vinh thu hồi, hủy bỏ các bằng cấp của 2 cán bộ này.

Đặng Tài