Chủ tịch TPHCM: Hành vi bắn súng đe dọa người khác là không thể chấp nhận!

(Dân trí) - Bên lề phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa IX, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, hành vi bắn súng đe dọa phụ nữ của giám đốc công ty vệ sĩ là không thể chấp nhận được.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp HĐND TPHCM chiều 6/12, ông Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã nắm được vụ việc Giám đốc công ty Dịch vụ Bảo vệ A.N.V.N (quận Tân Bình) dùng súng bắn chỉ thiên, đe dọa người phụ nữ đến đòi tiền lương cho con mình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (ảnh L.G)
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (ảnh L.G)

Ông Phong cho biết, hiện lãnh đạo TP đang chờ phía công an có báo cáo cụ thể về việc tại sao công ty này có súng? “Hành vi đó là không thể chấp nhận được. Sau khi có báo cáo cụ thể từ Công an TP, UBND TP sẽ có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý”, người đứng đầu UBND TP chia sẻ.

Người đàn ông có hành động dí súng vào đầu người phụ nữ đang ngồi trên xe máy (ảnh cắt từ clip)
Người đàn ông có hành động dí súng vào đầu người phụ nữ đang ngồi trên xe máy (ảnh cắt từ clip)

Như Dân trí đã thông tin, tối 5/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đôi co giữa người đàn ông với người phụ nữ, sau đó người đàn ông trong clip có hành động rút súng dí thẳng vào đầu người phụ nữ rồi bắn 1 phát lên trời.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 5/12, tại trước trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ A.N.V.N. ở phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Người đàn ông cầm súng trong clip là Giám đốc công ty này, còn người phụ nữ trong clip bị dí súng đe dọa là mẹ của một nhân viên từng làm ở đây nhưng đã nghỉ việc. Sự xuất hiện của người phụ nữ này có liên quan đến việc công ty nợ lương của con trai bà.

Hiện Công an quận Tân Bình đã mời người đàn ông được cho là xuất hiện trong clip lên trụ sở Công an phường 15 để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Quốc Anh