Chủ tịch TPHCM: Hàng quán bắt buộc phải hợp tác nếu không muốn bị đóng cửa

Vân Sơn

(Dân trí) - "Địa phương không muốn đóng cửa bất cứ nhà hàng quán ăn nào. Các cơ sở kinh doanh nếu không muốn xảy ra tình trạng này thì bắt buộc phải hợp tác", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Nguy cơ lây nhiễm rất cao

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sáng 10/5, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh thành phố đang đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm từ người nhập cảnh; nguy cơ nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung lây ra cộng đồng; nguy cơ từ người nơi khác đến thành phố làm việc, khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối, sự xâm nhập của dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Chủ tịch TPHCM: Hàng quán bắt buộc phải hợp tác nếu không muốn bị đóng cửa - 1
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định tái lập các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ đường bộ ra vào thành phố (ảnh: Phạm Nguyễn).

Chủ tịch TPHCM yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan kích hoạt toàn bộ các phương án chống dịch đặt ở mức độ cao nhất, tiến hành kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm nếu phát hiện các sai phạm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định chống dịch.

Đối với hệ thống đường bộ, để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ các tỉnh thành khác xâm nhập, ông Phong yêu cầu những đơn vị liên quan tái lập các tổ kiểm soát để khai báo y tế từ tất cả các cửa ngõ.

Chủ tịch TPHCM: Hàng quán bắt buộc phải hợp tác nếu không muốn bị đóng cửa - 2

Các quán ăn, nhà hàng hiện nay không được phép phục vụ quá 30 người trong cùng một thời điểm (ảnh: Phạm Nguyễn).

Với đường hàng không, thành phố đề nghị Cảng vụ Tân Sơn Nhất phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng khác kiểm soát chặt chẽ nguy cơ xâm nhập dịch, các tổ kiểm soát, khai báo y tế phải vận hành tối ưu.

Mới đây, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên tàu neo đậu bốc dỡ hàng hóa ở Nhà Bè, cho thấy nguy cơ cao, khó kiểm soát nguồn lây nhiễm nếu để người từ tàu lên đất liền, người từ đất liền lên tàu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lực lượng chức năng  ở khu vực 60 cảng hàng hải trên địa bàn thường xuyên tiếp nhận tàu vận chuyển hàng hóa, phối hợp thắt chặt quy trình chống dịch. Bộ đội biên phòng phải xem chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố kêu gọi người dân từng đến các địa phương có ca lây nhiễm chủ động khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm theo quy định. Nếu phát hiện hành vi né tránh người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Chủ tịch TPHCM: Hàng quán bắt buộc phải hợp tác nếu không muốn bị đóng cửa - 3
Ngành Y tế thành phố được yêu cầu sẵn sàng mọi phương án ứng phó với tình huống dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng (ảnh: Phạm Nguyễn).

Chưa đến mức cấm hàng quán hoạt động

Báo cáo tại cuộc họp, UBND quận 11 cho hay toàn quận có 80 cơ sở kinh doanh đóng cửa.

Khẳng định ăn uống là nhu cầu thiết yếu của người dân, UBND quận 11 đã lập nhiều đoàn kiểm tra nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn không tụ tập đông người, giãn cách khoảng cách người đến ăn uống, qua đó khuyến khích người ăn mua mang về.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh ngày một diễn biến phức tạp, các nhà hàng kinh doanh ăn uống phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và không tập trung quá 30 người như trước đây.

"Công tác kiểm tra phải mềm mại, mềm mỏng để các nhà hàng phối hợp với TPHCM thực hiện tốt phòng dịch. Địa phương không muốn đóng cửa bất cứ nhà hàng quán ăn nào. Các cơ sở kinh doanh nếu không muốn xảy ra tình trạng này thì bắt buộc phải hợp tác", ông Phong nói.

Tuyệt đối không được cứng nhắc, phải vận động. Không được ra lệnh, quát nạt mà phải mềm mỏng tuyên truyền để các cơ sở sản xuất hiểu thực hiện - ông Phong nhấn mạnh thêm.