1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Chưa nghe thông tin biến trung tâm thành phố thành nơi đi bộ

(Dân trí) - Tại kỳ họp về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội quý I/2017 của TPHCM diễn ra sáng nay (31/3), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông chưa nghe kế hoạch biến trung tâm thành phố thành nơi đi bộ như thông tin nhiều báo đăng tải thời gian qua.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết thêm, việc biến khu trung tâm 221 ha của thành phố thành khu đi bộ chỉ là đề xuất, nghiên cứu của một đơn vị nào đó. Hiện nay, TP chỉ đang nghiên cứu và xin ý kiến về đề án phố đi bộ Bùi Viện. Ông Phong chỉ đạo Sở Du lịch sớm có ý kiến về đề án phố đi bộ này.

“Ngay cả việc thành lập chợ phiên tại bến Bạch Đằng cũng chỉ là đề xuất chứ Thường trực UBND TP chưa thông qua”, ông Phong nói.

Hiện TPHCM có duy nhất đường đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động từ tháng 4/2015
Hiện TPHCM có duy nhất đường đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động từ tháng 4/2015

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan bổ sung thêm, thời gian qua một số thông tin phát ngôn của các cơ quan không chính thức được báo chí đưa lên đã gây dư luận không tốt.

Cũng theo ông Hoan, quy hoạch khu trung tâm 930 ha của thành phố được chia làm 5 phân khu, trong đó có một phân khu có chức năng lập phố đi bộ. Nhưng khu vực đi bộ chỉ giới hạn trên một số tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi...

UBND TP đã giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu vấn đề này. Trong đó, phải nghiên cứu kỹ tác động môi trường, tác động xã hội, lấy ý kiến của chuyên gia, người dân. Mọi việc vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu chứ thành phố chưa có chủ trương.

Cũng liên quan đến phố đi bộ, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã cho biết, theo quy hoạch thì khu vực bến Bạch Đằng sẽ tổ chức giao thông ngầm bên dưới, phố đi bộ ở trên. Tuy nhiên, phố đi bộ ngầm dưới đường Nguyễn Huệ không làm nên phải tính toán lại việc tổ chức đi bộ ở khu vực này.

Theo đó, Sở sẽ nghiên cứu việc đi bộ ở khu bến Bạch Đằng đồng bộ với Nguyễn Huệ, cầu đi bộ qua khu Thủ Thiêm. “Không hẳn là đi bộ ngầm mà bán ngầm, nguyên tắc là đảm bảo cảnh quan, kết nối Nguyễn Huệ, khu Thủ Thiêm”, ông Nhã nói.

Quốc Anh