Chủ tịch thị trấn muốn từ chức để đi đòi nợ công ty vàng

(Dân trí) - Chiều nay 27/12, xác nhận với PV Dân trí, ông Đỗ Ngọc Thắng - Chủ tịch thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết ông dự định sẽ viết đơn xin từ chức để đi đòi nợ Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Theo xác nhận của ông Thắng, số tiền mà Công ty TNHH Vàng Phước Sơn nợ công ty của gia đình ông là gần 20 tỉ đồng. “Chiều nay vào lúc 14h, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã có công văn cắt hợp đồng với Công ty Quảng An (công ty của gia đình ông Thắng - PV)”, ông Thắng cho biết.

Ông Thắng xác nhận lại, ông mới dự định viết đơn xin từ chức để có thời gian đi đòi nợ, chứ hiện ông vẫn chưa viết đơn.

Các chủ nợ bao vây cửa nhà máy vàng Đăk Sa (Công ty TNHH Vàng Phước Sơn). Ảnh: H.N.
Các chủ nợ bao vây cửa nhà máy vàng Đăk Sa (Công ty TNHH Vàng Phước Sơn). Ảnh: H.N.

Công ty khai thác vật liệu và xây dựng công trình Quảng An (có trụ sở tại thị trấn Khâm Đức, do vợ ông Thắng đứng tên) nhiều năm qua hợp tác với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra) thực hiện nhiều dự án như vận chuyển quặng, cung cấp nguyên vật liệu… Do bị nợ nhiều nên Công ty Quảng An lâm vào tình trạng khó khăn.

Trong số hàng trăm chủ nợ bao vây Công ty TNHH Vàng Phước Sơn vào ngày 26/12, theo xác định của đơn vị này có khoảng 50 người của Công ty Quảng An.

Chủ tịch thị trấn Khâm Đức cũng cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam hôm nay cũng có ý kiến chỉ đạo là sự việc sẽ được tỉnh đứng ra giải quyết.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn cũng đã có công văn gởi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam giải thích về việc nợ nần dẫn đến việc chặn đường, xông vào nhà máy.

Theo công văn này, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn hiện đang có quan hệ dân sự thông qua các hợp đồng thương mại với một số doanh nghiệp và tiểu thương tại huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam); đồng thời, công ty cũng đã và đang trong giai đoạn hết sức khó khăn về mọi mặt cũng như cố gắng nỗ lực để tiếp tục duy trì sản xuất, tạo doanh thu nhằm thanh toán dần các khoản nợ thuế, nợ các đối tác, nhà thầu và duy trì công việc làm cho gần 1.000 người lao động của công ty.

Tuy nhiên, lúc 8h30 ngày 26/12, khoảng 50 người gồm đại diện của Công ty Quảng An, một số công nhân và nhà thầu phụ của Công ty Quảng An cùng một số hộ kinh doanh nhỏ tại Phước Sơn đã tổ chức chặn đường lên nhà máy vàng Đăk Sa, khu khai thác mỏ Bãi Gõ của công ty tại thôn 4 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Mục đích chặn đường là yêu cầu Công ty phải thanh toán ngay hết các khoản nợ cho họ.

Lãnh đạo Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã nhiều lần gặp gỡ và làm việc với đại diện Công ty Quảng An và một số nhà thầu khác về kế hoạch trả nợ để hai bên vẫn tiếp tục hợp tác, duy trì sản xuất cũng như đảm bảo duy trì công việc làm cho hàng ngàn người lao động của Công ty vàng Phước Sơn và các nhà thầu.

Công ty TNHH Vàng Phước Sơn “giải trình” rằng đơn vị đã và đang rất cố gắng tiết giảm mọi chi phí có thể trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả cắt giảm 20% tiền lương của lãnh đạo và nhân viên người nước ngoài cũng như người Việt Nam để thanh toán nợ cho các nhà thầu dần dần, cắt giảm số lao động người nước ngoài và người Việt Nam ở một số vị trí để giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, đến hôm nay, sự cố chặn đường đã xảy ra khiến mọi hoạt động sản xuất của công ty bị tê liệt. Như vậy, chắc chắn công ty sẽ không thể có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để tiếp tục thanh toán các khoản nợ nhà nước, nhà thầu cũng như chi trả lương cho cán bộ công nhân viên.

“Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty chúng tôi mong muốn mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty theo hợp đồng đối với các nhà thầu sẽ được giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình này, công ty chúng tôi nhận thấy hành vi chặn đường của Công ty Quảng An và một số tiểu thương tại huyện Phước Sơn là bất hợp pháp vì gây rối trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của công ty và có khả năng gây kích động đối với cộng đồng địa phương”, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Sơn - ông Phạm Quang Ngũ - trình bày.

Công Bính