Chủ tịch thành phố: “Không ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - than phiền, không ở đâu đi lại lộn xộn như ở Hà Nội. Ông Thảo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu cải tạo lại giao thông như tổ chức phân làn, phân luồng, giáo dục ý thức tham gia giao thông của người dân.

Ngày 30/12, tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01 về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo dành phần lớn thời gian chỉ rõ những tồn tại trên địa bàn. Ông Thảo cho rằng, đường phố đã trật tự hơn nhưng vẫn còn nhếch nhác.
Chủ tịch thành phố: “Không ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội”
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, nhiều "điểm đen" có nguy cơ ùn tắc giao thông trở lại

Báo cáo một năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” cho thấy, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 46 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông - đã giảm 30/70 điểm so với năm 2011. Trên địa bàn còn 39 điểm đen về tai nạn giao thông – đã giảm 21/60 điểm.

Trong năm, cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 609.000 trường hợp, phạt hành chính hơn 115 tỷ đồng, tạm giữ 18.066 lượt phương tiện. Cảnh sát đường thủy, công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra xử lý 3.515 trường hợp, xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Cảnh sát trật tự xử lý 177.471 trường hợp, phạt hành chính hơn 64 tỷ đồng.

Với tốc độ gia tăng xe máy, ô tô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lo ngại, nhiều “điểm đen” trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ tái phát ùn tắc. Để giảm ùn tắc giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn mong người dân Thủ đô đi ra đường trật tự được như ở thành phố Hồ Chí Minh.

“Tất cả chúng ta đều biết không đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội. Muốn đi lại không lộn xộn phải nghiên cứu cải tạo giao thông, dành các tuyến phố làm nơi đỗ xe, tổ chức phân làn, phân luồng và giáo dục ý thức của người Hà Nội đi đúng làn đường”, ông Thảo nói.

Ngoài ra, ông Thảo cũng yêu cầu các đơn vị phải khắc phục tình trạng nhếch nhác, bụi bặm tối tăm phố phường của Hà Nội. Vì hiện nay, đường phố Hà Nội không tuân theo một quy hoạch nào, bảng biển chỗ thì treo dọc, chỗ thì treo ngang, hè phố thì bị lấn chiếm làm nơi rửa xe, bán hàng.

Quang Phong