Đắk Lắk:

Chủ tịch Quốc hội: Phạt tài xế “ma men”, không làm kiểu “đầu voi đuôi chuột”!

(Dân trí) - Ngày 14/1, tại buổi làm việc cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết kết quả bước đầu của việc thực hiện Nghị định 100 rất tốt đẹp và yêu cầu các đơn vị không để tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, lúc đầu thì sôi nổi sau đó lắng dần.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - cho biết, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Phạt tài xế “ma men”, không làm kiểu “đầu voi đuôi chuột”! - 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức các đoàn công tác đi thăm và chúc tết, tặng quà các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng, các gia đình chính sách, lão thành cách mạng, hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo đang được triển khai hiệu quả…

Cũng trong buổi làm việc, khi nói đến Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, tỉnh báo cáo, trong những ngày đầu thực hiện xử lý vi phạm giao thông theo Luật và Nghị định số 100/2014/NĐ-CP, lực lượng công an toàn tỉnh đã xử lý 332 trường hợp vi phạm, tạm giữ 312 phương tiện giao thông.

Chủ tịch Quốc hội: Phạt tài xế “ma men”, không làm kiểu “đầu voi đuôi chuột”! - 2

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không thực hiện Nghị định 100 theo kiểu "đầu voi, đuôi chuột".

Về triển khai Luật Phòng, chống tác hại rượu bia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong những ngày qua, cả nước đều giảm các vụ tai nạn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia đã đi vào cuộc sống rất nhanh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị không để tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”, lúc đầu thì sôi nổi sau đó lắng dần, thực hiện không hiệu quả; phải duy trì những kết quả bước đầu đã đạt được. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của rượu bia và việc triển khai luật được hiệu quả.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tỉnh Đắk Lắk triển khai tối đa, đồng bộ Kết luận 67 của Bộ Chính trị về phát triển Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, chuẩn bị triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Thúy Diễm