1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Quốc hội: “Phải tỉnh táo, rất nóng mà rất lạnh trong tình hình này”

(Dân trí) - Trong kỳ họp Quốc hội thứ 7 bắt đầu vào tuần tới, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại trên vùng biển của Việt Nam.

Thảo luận về nội dung chuẩn bị cho kỳ họp tại UB Thường vụ Quốc hội chiều 16/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, báo cáo về tình hình biển Đông của Chính phủ được bố trí trình bày ngay trong buổi chiều ngày khai mạc kỳ họp (thứ 3, ngày 20/5). Sau khi nghe báo cáo tại hội trường, các đại biểu sẽ có thời gian thảo luận về nội dung này tại phiên họp tại đoàn đại biểu Quốc hội.

Tán thành với nội dung đề xuất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sau khi nghe báo cáo và thảo luận thì ý kiến của Quốc hội như thế nào sẽ được tiếp tục bàn tiếp.

“Tình hình này đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, rất nóng nhưng cũng phải rất lạnh. Làm sao vừa đấu tranh kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, vừa kiên quyết đấu tranh để giữ gìn được hòa bình” - ông Hùng nói.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến kéo dài hơn 1 tháng với 28 ngày làm việc chính thức. Kỳ họp được đánh giá có rất nhiều nội dung với 10 dự án luật dự kiến được thông qua, 17 dự án luật khác cần cho ý kiến lần đầu, trong đó có nhiều luật về tổ chức các cơ quan nhà nước để phù hợp với Hiến pháp mới.

Nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 sẽ được rút khỏi kỳ họp thứ 7 để các cơ quan soạn thảo và thẩm tra có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện đề án trình Quốc hội tại một kỳ họp sau.

P.Thảo