Chủ tịch Quốc hội nói về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng 26/11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ 6, QH khóa 14.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Mở đầu buổi xúc cử tri lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp báo cáo những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14.

Chủ tịch QH cho biết, kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó với nhân dân, được nhân dân giám sát chặt chẽ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thế Đạt dẫn lại câu chuyện “đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng” gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ông cho biết, Cần Thơ đã làm đúng luật nhưng dư luận cho rằng chưa hợp lý.

“Qua vụ việc này, tôi thấy nội dung của luật chưa rõ ràng, chưa sát với những tình huống đặt ra trong cuộc sống. Phải làm sao để luật khi ban hành mà nội dung của nó phải phù hợp cuộc sống, để mọi người nhận thức được đúng và đầy đủ nhất. Khi thực thi tạo sự đồng thuận và hiệu quả cao nhất trong dân.”- Cử tri Đạt nêu ý kiến.

Cử tri Lê Thế Đạt nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc
Cử tri Lê Thế Đạt nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao ý kiến này. Bà cũng cho biết, người dân muốn QH ban hành luật phải cụ thể, phải chặt chẽ, phải thống nhất đồng bộ và đi vào cuộc sống. Luật ra rồi không phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn nữa và cuộc sống đòi hỏi cái gì luật cố đáp ứng cái đó. Tuy nhiên, luật luôn đi sau cuộc sống, cuộc sống phát sinh rất đa dạng, pháp luật phải đi theo nó mà tiếp thu.

Nói về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, Chủ tịch QH cho rằng: “Cái này do hướng dẫn nghị định của Chính phủ còn nhiều bất hợp lý. Còn TP Cần Thơ xử lý như thế là đúng quy định của Chính phủ. Luật người ta quy định cấm kinh doanh ngoại tệ trái phép, có nghĩa là cái chỗ nào được kinh doanh ngoại tệ phải được Ngân hàng nhà nước cấp phép. Nhưng người dân người ta đâu biết chỗ nào có phép, người ta chỉ có 100 đô thôi, người ta không kinh doanh buôn bán, đi đổi lấy tiền xài thôi. Đây là việc hướng dẫn luật một cách cứng nhắc và nó không phù hợp với cuộc sống.”.

Chủ tịch QH cũng cho biết thêm: “Tôi đã có chỉ đạo kết luận trong phiên họp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải sớm trình Chính phủ để sửa lại nghị định này. Và tôi biết là Cần Thơ đã giải quyết theo đúng bản chất của sự việc. Đổi 100 đô mà phạt 90 triệu đồng, có một đại biểu nói là sai luật. Tôi nói không sai luật, không sai nghị định. Nghị định người ta quy định phạt từ 80 đến 100 triệu đồng thì anh Phó Chủ tịch này phạt 90 triệu là theo hướng dẫn của nghị định.”.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cử tri phường An Phú sáng 26/11
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cử tri phường An Phú sáng 26/11

Nhưng Chủ tịch QH cũng nhắc lại một lần nữa: “Nghị định này chưa phù hợp thực tiễn, chưa nói rõ bản chất sự việc. Đổi 100 đô khác với việc kinh doanh hàng trăm ngàn đô la. Nên rút kinh nghiệm từ việc này chúng tôi đã giám sát và chỉ đạo Chính phủ khi ban hành nghị định hướng dẫn là phải nắm chắc cuộc sống để đừng có vướng mắc, đừng xảy ra những chuyện như vừa rồi.”.

Cử tri Huỳnh Ánh nêu ý kiến, ĐBSCL có điều kiện tự nhiên thuận lợi, dồi dào, trù phú nhưng người dân vẫn còn nghèo, rất nhiều dân bỏ quê đến các thành phố lớn làm việc? Đất nông nghiệp bị chuyển hóa, chuyển đổi mục đích tràn lan. “Dù cho đến năm 2020 ĐBSCL phát triển chuyển đổi theo hướng đổi mới đến đâu thì yếu tố nông nghiệp vẫn ăn sâu vào con người nơi đây. Sân golf chạy đến đâu đất nông nghiệp mất đến đó. Người dân không thể lấy công trình, nhà hàng, khách sạn để mà ăn” - cử tri Ánh nói.

Một cử tri khác cho rằng, Trong vấn đề giáo dục, một cử tri hỏi tại sao nhiều công trình, trụ sở, trung tâm hành chính được xây dựng hoành tráng, thừa xe công nhưng trường công chất lượng thì lại thiếu, để cho các phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo cho con rồi dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu học sinh; việc độc tôn sách giáo khoa...

Cử tri Huỳnh Ánh nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc
Cử tri Huỳnh Ánh nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc

Trả lời câu hỏi của ông Ánh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, chúng ta là vựa lúa của đồng bằng, gạo trắng nước trong thật nhưng còn khó khăn, đây là khó khăn chung chứ không phải riêng của ĐBSCL hay là Cần Thơ. Cần Thơ nói riêng hay ĐBSCL nói chung chưa phải là vùng nghèo nhất nước. Nghèo nhất nước hiện nay là miền núi phía Bắc. Còn chúng ta, từng địa phương còn một bộ phận gia đình nghèo và số nghèo này chúng ta đã nắm được hết rồi. Những khó khăn này Đảng, Nhà nước đều có chủ trương xử lý giải quyết.

“Nếu đất đai của chúng ta biến thành đất phi nông nghiệp hay đô thị hóa đây là xu hướng tất yếu. Nếu Cần Thơ không đô thị hóa, không xây dựng phát triển công nghiệp thì Cần Thơ bây giờ sẽ là một tỉnh nông nghiệp chứ không phải là TP loại 1 trực thuộc Trung ương. Chúng ta phải nhìn nhận sự đi lên, sự phát triển, sáng tạo đổi mới của TP Cần Thơ trong những năm qua.”- Chủ tịch QH cho biết.

Phạm Tâm