Chủ tịch Quốc hội: Cử nhân thất nghiệp vẫn kén chọn "vào biên chế"

(Dân trí) - Nói về vấn đề thất nghiệp của sinh viên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi, hiện cả nước có khoảng 200.000 sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm. Trong khi đó, quan điểm của người dân là con em mình phải làm việc ở cơ quan nhà nước, phải vào biên chế...

Sáng 27/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri của phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, có 11 ý kiến, 6 nhóm vấn đề được nêu ra như: Khung giá đất bồi hoàn không phù hợp; các công ty đầu tư dự án khu dân cư bán đất cho dân nhưng sổ đỏ thì thế chấp ngân hàng; vấn đề ô nhiễm môi trường trong nội ô thành phố; chế tài hình phạt tội phạm luật hình sự; vấn đề bệnh viện công quá tải nhưng vẫn dành phần xây dựng dịch vụ vẫn đến sự phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh cho người dân; Tội xâm hại tình dục trẻ em…


Cử tri Nguyễn Thanh Đời nêu bức xúc về việc bệnh viện công quá tải nhưng vẫn cắt xén để làm dịch vụ.

Cử tri Nguyễn Thanh Đời nêu bức xúc về việc bệnh viện công quá tải nhưng vẫn cắt xén để làm dịch vụ.

Cử tri Nguyễn Thanh Đời, ngụ ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng nêu bức xúc: “Tôi đi nhiều bệnh viện ở TPHCM và Cần Thơ, tất cả bệnh viện của nhà nước đều sinh ra khu dịch vụ riêng để thu tiền của người bệnh cao hơn. Nếu ai có tiền đăng ký khám dịch vụ thì được tiếp đón chu đáo, nơi nằm đàng hoàng, không phải nằm giường đôi, giường ba. Còn những ai không đăng ký dịch vụ phải chờ đợi lâu, nằm giường ghép…”.

“Bệnh viện do Nhà nước xây dựng, bác sĩ được nhà nước trả lương để phục cho nhân dân mà tại sao lại làm riêng dịch vụ riêng, thu tiền cao? Quốc hội bàn lại xem làm vậy là đúng hay sai, Nhà nước có cho phép các bệnh viện làm dịch vụ như thế hay không?”, ông Đời nêu bức xúc.

Với câu hỏi này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện nay chủ trương xã hội hóa cho phép bệnh viện công khám chữa bệnh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Tuy nhiên, điều đầu tiên, tiên quyết là bệnh viện công phải phục vụ người dân, bệnh nhân là trên hết.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ sáng 27/4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ sáng 27/4

“Nếu ở bệnh viện công, giường bệnh quá tải phải nằm 2, nằm 3 mà còn cắt nguyên một dãy phòng để làm dịch vụ là sai. Còn nếu một bệnh viện nào đó, cơ sở vật chất đã đáp ứng cho người bệnh nhưng vẫn thừa năng lực, thừa cơ sở vật chất thì có thể làm thêm ngoài giờ, làm dịch vụ. Tôi lấy ví dụ, một bệnh viện nào đó có 3 dãy nhà đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nhưng vẫn còn đất trống và vận động thêm nguồn lực xây dựng thêm một dãy để khám chữa bệnh dịch vụ là được phép”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Chí Thanh ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh về vấn đề thất nghiệp của sinh viên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, hiện cả nước có khoảng 200.000 sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm. Nguyên nhân là do nhu cầu đào tạo, chất lượng đào tạo còn có vấn đề. Trong khi đó, quan điểm của người dân là con em mình phải làm việc ở cơ quan nhà nước, phải vào biên chế. Tôi nghĩ không nên phân biệt biên chế và ngoài biên chế, miễn có việc làm ổn định, có thu nhập tốt là được”.

Ông Võ Thành Thống- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải đáp thắc mắc cho các cử tri
Ông Võ Thành Thống- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giải đáp thắc mắc cho các cử tri

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hữu Vị, khu vực 2, phường Hưng Thạnh nói: Hiện có hàng trăm hộ dân mua nhà, đất sinh sống tại khu dân cư Công ty xây dựng số 8 rất bức xúc vì công ty này làm ăn lừa đảo; bán nhà cho dân nhưng không giao sổ đỏ, vài năm sau người dân tìm hiểu biết công ty đã đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Có những căn công ty bán cho hai chủ và lấy sổ đỏ cầm cố ngân hàng, người dân đang ở thì bị ngân hàng đến kiểm kê.

Liên quan đến vấn đề đất đai ở Công ty 8 mà cử tri Nguyễn chí Thanh nêu, ông Võ Thành Thống, chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, vấn đề mua bán đất của người dân và Công ty 8 là giao dịch dân sự ký kết hai bên, bên nào làm không đúng pháp luật thì bên kia có thể kiện ra tòa giải quyết. Người dân cố quyền khiếu nại lên tòa án xem xét giải quyết.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng người dân, hướng dẫn người dân đến nơi đến chốn. “Ở vụ việc này tôi đã giao UBND quận Cái Răng nắm tình hình, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp phát cho người dân. Nếu có bức xúc cần được hỗ trợ thì bà con phản ánh cho quận”, ông Thống nói.

Phạm Tâm