1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Quảng Bình tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Dân trí

(Dân trí) - Ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho Nhà báo Đặng Tài, phóng viên Báo điện tử Dân trí.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định tặng Bằng khen cho Nhà báo Đặng Tài, phóng viên thường trú Báo Dân trí tại Quảng Bình.

Đây là sự ghi nhận những đóng tích cực, kịp thời của phóng viên Đặng Tài trong các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua.

Chủ tịch Quảng Bình tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Dân trí - 1

Phóng viên Đặng Tài (bên trái), đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình

Chỉ tính trong 5 năm (2015 - 2020), phóng viên Dân trí tại tỉnh Quảng Bình đã kết nối, viết bài kêu gọi hỗ trợ cho khoảng 35 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền mà bạn đọc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi trực tiếp về các gia đình cần giúp đỡ là khoảng vài tỷ đồng.

Điển hình như hoàn cảnh cháu bé  Phạm Thị Thanh Bình (2 tuổi) mồ côi mẹ, ba bỏ rơi lại mang trọng bệnh ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (được bạn đọc hỗ trợ hơn 160 triệu đồng); hoàn cảnh cháu bé 3 tuổi Tôn Nữ Hoàng Dung, có khuôn mặt dị dạng bẩm sinh tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới (được hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng); cháu bé 10 tuổi mổ côi cha mắc bệnh ung thư tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (được hỗ trợ hơn 200 triệu đồng) và hàng chục hoàn cảnh khó khăn khác.

Chủ tịch Quảng Bình tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Dân trí - 2

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí (áo kẻ) và phóng viên Đặng Tài (bìa trái) cùng đại diện các ban, ngành, địa phương bàn giao phòng học Dân trí tại Trường Mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.

Ngoài việc hỗ trợ tiền cho các hoàn cảnh khó khăn, bạn đọc Báo Dân trí cũng đã quyên góp, xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Gia đình anh Lê Văn Biên, ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; gia đình anh Nguyễn Văn Thiêm, ở bản Rào Con, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; gia đình chị Đinh Thị Hạnh, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa; gia đình chị Trương Thị Liễu, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa…

Chủ tịch Quảng Bình tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Dân trí - 3

Báo Dân trí cũng đã kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng cầu treo “Khuyến học & Dân trí” giúp học sinh và người dân tại bản Ka Oóc, Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội tại địa bàn Quảng Bình những năm qua, Báo Dân trí cũng đã kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng cầu treo “Khuyến học & Dân trí” giúp học sinh và người dân tại bản Ka Oóc, Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đi lại thuận tiện, an toàn hơn; xây dựng 2 công trình “Phòng học Dân trí” trị giá 1,5 tỷ đồng tại điểm trường bản Sy, Trường mầm non xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa và 2 phòng học đạt chuẩn quốc gia tại Trường mầm non xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.

Chủ tịch Quảng Bình tặng Bằng khen cho phóng viên Báo Dân trí - 4

Trong những năm qua, phóng viên Đặng Tài đã viết bài kêu gọi hỗ trợ cho hàng chục trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn Quảng Bình.

Về công tác giúp đỡ người dân sau thiên tai, bão lũ, Báo Dân trí cũng đã nhanh chóng đưa tin, viết bài và tích cực kết nối, quyên góp tiền, các nhu yếu phẩm và trao đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhiều phần quà có giá trị.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bày tỏ mong muốn phóng viên Đặng Tài cũng như Báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Góp phần kết nối, giúp đỡ thật nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình.

Tiến Thành

Dòng sự kiện: 95 năm ngày Báo chí