Đà Nẵng:

Chủ tịch quận không trúng cử BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới

(Dân trí) - Đó là trường hợp của ông Lê Hoàng Đức – Phó Bí thư kiêm Chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn. Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 24/6 vừa qua.

Theo đó, ông Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn – không trúng cử trong cuộc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 dù ông đủ độ tuổi (55 tuổi).

Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn được tổ chức vào ngày 24/5 vừa qua
Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn được tổ chức vào ngày 24/5 vừa qua

Ông Đức có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 22 được tổ chức ngày 25/6, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong sự việc này có trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1997 đến nay, lần đầu tiên ở Đà Nẵng mới xảy ra trường hợp như vậy.

Bí thư Trần Thọ cho rằng, việc bầu cử (Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn) thể hiện dân chủ, khách quan
Bí thư Trần Thọ cho rằng, việc bầu cử (Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn) thể hiện dân chủ, khách quan

Bí thư Trần Thọ nêu rõ: “Đây là việc thể hiện sự dân chủ, khách quan trong bầu cử, lựa chọn ai là quyền của Đảng viên. Tuy nhiên những người làm nghề tổ chức phải nắm bắt được tình hình, nhất là với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Đừng để xảy ra sự cố rồi bảo vì thế này, vì thế kia”.

Công Bính