Vụ người bán hàng rong bị đánh:

Chủ tịch phường khẳng định cán bộ phường không đánh dân!

(Dân trí) - Ngày 9/12, UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) đã báo cáo Quận ủy, UBND quận về thông tin nhân viên tổ trật tự đô thị phường đánh anh Trịnh Xuân Tình được phản ánh trên các báo những ngày qua. Theo báo cáo, Chủ tịch phường khẳng định cán bộ phường không đánh người.

Cụ thể, theo báo cáo số 297/BC-UBND của UBND phường 25, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Quý cho rằng những thông tin báo mạng đăng tải việc trật tự đô thị phường đánh người những ngày qua là không đúng, người dân phản ánh tổ trật tự đô thị đánh anh Tình là không có cơ sở.

Theo UBND phường 25, cán bộ phường chỉ đang cố khống chế anh Tình để đưa về phường làm việc
Theo UBND phường 25, cán bộ phường chỉ đang cố khống chế anh Tình để đưa về phường làm việc

Trong báo cáo này, UBND phường 25 cho biết chiều ngày 6/12, tổ trật tự đô thị phường 25 gồm 6 nhân viên trật tự đô thị và 3 bảo vệ dân phố đi kiểm tra, xử lý 1 số người mua bán, lấn chiếm lòng lề đường tuyến D1, xung quanh chợ Văn Thánh cũ để lập lại trật tự mỹ quan thì xảy ra vụ việc trên.

Cụ thể, theo báo cáo trên, tổ trật tự đô thị phát hiện anh Tình dựng xe máy kéo theo 1 xe ba bánh tự chế chở rau quả đứng bán trước nhà số 2 lô B7, cư xá 304. Tổ kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và mời anh Tình về làm việc nhưng anh Tình chống đối, không chấp hành và còn dùng chân đá vào 1 người trong tổ công tác.

Cũng theo báo cáo này thì sau đó tổ công tác đã còng tay khống chế anh Tình để anh không tấn công tổ công tác nữa và đưa lên xe (xe tải nhỏ của UBND phường 25) để về phường nhưng anh Tình nhảy xuống, ngã lăn ra đường ăn vạ và có dấu hiệu trúng gió. Lúc này, Công an phường 25 đến mới kêu taxi chở anh Tình đến bệnh viện khám.

Với báo cáo trên, ông Nguyễn Văn Quý cho hành động của tổ trật tự đô thị chỉ là khống chế không cho anh Tình tấn công tổ công tác chứ không phải đánh anh Tình, những hình ảnh trên mạng cũng cho thấy là nhân viên tổ công tác đang cố khống chế anh Tình lên xe máy đưa về phường nhưng không được, phải đưa lên xe tải. Do đó, ông Quý khẳng định cán bộ phường không đánh người.

Trưa ngày 10/12, Dân trí liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, bà Hà cho biết: “Thành phố cũng đã chỉ đạo và thống nhất về quy chế phát ngôn. Vụ việc này tôi đã giao cho anh Định (ông Phan Văn Định, Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh) chịu trách nhiệm trả lời”. Tuy nhiên, khi chúng tôi gọi vào số máy bàn của ông Định thì không ai nghe máy.

Cùng thời điểm này cũng đang diễn ra kỳ họp cuối năm 2013 của Hội đồng Nhân dân TPHCM; các đại biểu cũng quan tâm đến vụ việc này và bày tỏ thái độ phản đối hành động đánh người của nhân viên phường 25. Theo đại biểu Lâm Đình Chiến, dù vì lý do gì thì cán bộ đánh dân đã là sai rồi, không cơ quan, người thi hành công vụ nào có quyền đánh dân. Đại biểu Võ Văn Sen cũng bất bình và đề nghị cơ quan chủ quản những cán bộ trên phải điều tra làm rõ, xử lý sai phạm, thông báo cho người dân được biết.

Tùng Nguyên