Hà Nam:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tỉnh Hà Nam nên khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông

(Dân trí) - Ngày 1/1, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam (1/1/1997 – 1/1/2017). Cũng tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Về dự Lễ kỷ niệm, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư...

Ngay sau lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nam – Khúc tráng ca trong bài ca đất nước”.

Cách đây 20 năm, từ một tỉnh nghèo, Hà Nam đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển nhanh, quy mô ngày càng lớn. Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm. Năm 2016, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh đạt trên 38 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng, tăng 23 lần so với năm 1997.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hà Nam cần tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hà Nam cần tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển

Thu ngân sách tăng mạnh, đạt gần 4.800 tỷ đồng, gấp hơn 65 lần so với năm 1997. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 11,7% trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 59,7% và dịch vụ chiếm 28,6%...

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật 20 năm qua mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được.

Đồng thời Chủ tịch nước đề nghị: “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam cần củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông sẽ hình thành trong giai đoạn mới, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế. Tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với Thủ đô Hà Nội. Quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tốt các cam kết với các nhà đầu tư”.


Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật 20 năm qua mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật 20 năm qua mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu Hà Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng nêu rõ quyết tâm, Hà Nam sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đưa Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

Cũng tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đức Văn