Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Sáng 20/8, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, GS.TS. Nguyễn Thị Doan - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

​Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng thành viên trong đoàn và lãnh đạo Hội Khuyến học 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình đã thắp nén tâm nhang và dành phút mặc niệm tri ân các liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của gần 10.500 anh hùng, liệt sỹ, gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9
GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Chủ tich Hội Khuyến học Việt Nam kính cẩn sửa vòng hoa trước lễ tri ân
Chủ tich Hội Khuyến học Việt Nam kính cẩn sửa vòng hoa trước lễ tri ân

Tiếp đó, nguyên Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Thị Doan đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Trước anh linh các liệt sĩ, GS.TS. Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã kính cẩn dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Trong những năm chiến tranh, Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt trong 81 ngày đêm mùa Hè đỏ lửa năm 1972. Để bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Trước đó, chiều 19/8, GS-TS Nguyễn Thị Doan đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, đã chiến đấu anh dũng và hi sinh trên tuyến đường Trường Sơn - còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành kính dâng hương lên các liệt sĩ
Lãnh đạo Hội Khuyến học thành kính dâng hương lên các liệt sĩ

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ

Sau khi dâng hương tri ân các liệt sĩ tại đài chính, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng đoàn đã đến dâng hương tại các phần mộ trong khuôn viên Nghĩa trang Trường Sơn.

Hội Khuyến học Việt Nam tặng 100 triệu đồng đến Hội Khuyến học Quảng Trị

Cũng trong sáng 20/8, GS.TS. Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Quảng Trị
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Quảng Trị

Thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã giới thiệu khái quát về hoạt động, công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, nhân rộng điển hình các mô hình khuyến học như: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã”.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình, hưởng ứng từ các sở, ban, ngành, đơn vị, nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng của công tác khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng xã hội, hướng đến xây dựng một xã hội học tập vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tiếp nối truyền thống, tổ chức các phong trào khuyến học năng động, sáng tạo.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá Hội Khuyến học Quảng Trị đã có những cách làm sáng tạo
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá Hội Khuyến học Quảng Trị đã có những cách làm sáng tạo

GS.TS. Nguyễn Thị Doan hoan nghênh đội ngũ cán bộ làm khuyến học toàn tâm toàn ý, nhờ đó đã đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi lên.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự đồng tâm hợp lực, bên cạnh đó có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan lưu ý, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhân rộng các phong trào khuyến học. Ngoài việc chăm lo sự nghiệp khuyến học cho cả trẻ em và người lớn, chú trọng giáo dục ban đầu và giáo dục tiếp tục. Giai đoạn giáo dục tiếp tục cần chú ý khuyến khích người lớn học tập, nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích thành lập Ban khuyến học tại các cơ quan. Quá trình hoạt động phải có sự đánh giá, động viên kịp thời.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học Quảng Trị
Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng 100 triệu đồng cho Hội Khuyến học Quảng Trị

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 100 triệu đồng do Trung ương Hội vận động để tặng Hội Khuyến học Quảng Trị trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học trên địa bàn.

Đăng Đức