Chủ tịch Hà Nội: Sẽ phát huy tối đa hiệu quả của tuyến buýt nhanh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau về tuyến buýt nhanh (BRT), nhưng thành phố quyết tâm thực hiện theo đúng mục tiêu đặt ra, phát huy tối đa hiệu quả dự án, khai trương tuyến vào 1/1/2017.

Ngày 26/12, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong, sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, từ năm 2010 toàn thành phố có 124 điểm ùn tắc và đến nay chỉ còn 41 điểm. Tuy nhiên, tình hình ùn tắc giao thông vẫn có diễn biến phức tạp, cụ thể, trong năm 2016 xử lý được 20 điểm ùn tắc, nhưng lại phát sinh thêm 17 điểm khác.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, tuần qua Sở GTVT Hà Nội cho chạy thử xe buýt BRT tuyến số 99, lộ trình từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa. Xe xuất phát lúc 8h30 sáng, khi giao thông thành phố đã qua giờ cao điểm, hoàn thành lộ trình khá “trơn tru” với nhiều nghiệp vụ vận tải hành khách mới mẻ. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Sau nhiều ngày chuẩn bị, tuần qua Sở GTVT Hà Nội cho chạy thử xe buýt BRT tuyến số 99, lộ trình từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa. Xe xuất phát lúc 8h30 sáng, khi giao thông thành phố đã qua giờ cao điểm, hoàn thành lộ trình khá “trơn tru” với nhiều nghiệp vụ vận tải hành khách mới mẻ. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, các điểm ùn tắc mới phát sinh có nguyên nhân do lưu lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh, xung đột gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, một số công trình trọng điểm đang thi công cũng gây cản trở giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội trong 8 năm qua, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu tư hạ tầng cơ sở đến phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng như xe buýt, xe buýt nhanh, đẩy nhanh tiến độ một số dự án đường sắt đô thị, xây dựng các cầu vượt nhẹ. Cụ thể, Hà Nội đã hoàn thành dứt điểm và đưa vào khai thác hơn 80 công trình giao thông quan trọng, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của TP Hà Nội trong việc thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vấn đề ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố và các đô thị lớn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội tập trung, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 16 của Chính phủ; Quan tâm quy hoạch hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành giao thông, phát triển giao thông kết nối với các tỉnh. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban ngành địa phương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Hành khách được đi xe buýt nhanh miễn phí trong cả tháng 1/2017
Hành khách được đi xe buýt nhanh miễn phí trong cả tháng 1/2017

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, với lợi thế là Thủ đô, thành phố Hà Nội phát triển kinh tế ở mức cao, tuy nhiên bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều bất cập trong bộ mặt đô thị như hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, khép kín, các nút giao thông lớn chưa hoàn thiện, phương tiện giao thông cá nhân tăng cao, một bộ phận người tham gia giao thông ý thức chưa cao.

Trong bối cảnh như vậy, nhưng Hà Nội đã từng bước vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, số vụ ùn tắc giảm dần cả về số vụ và thời gian ùn tắc, tai nạn giao thông luôn giảm trên 3 tiêu chí.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng dành thời gian đề cập đến tuyến buýt nhanh từ Yên Nghĩa lên Kim Mã. Ông Chung cho biết, mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng thành phố quyết tâm thực hiện theo đúng mục tiêu đặt ra, phát huy tối đa hiệu quả dự án, khai trương tuyến vào 1/1/2017. Trong quá trình triển khai thực tế, thành phố sẽ tiếp thu, chỉnh sửa những bất cập nảy sinh.

Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch sắp tới, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP tăng cường lực lượng tối đa xuống đường vào giờ cao điểm. Đồng thời, Sở GTVT cũng huy động toàn bộ lực lượng thanh tra GTVT phân luồng, điều tiết giao thông vào những khung giờ cao điểm trong ngày. Chủ tịch UBND các quận huyện huy động lực lượng dân phòng… đảm bảo không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Quang Phong