Chủ tịch Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư công, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Chiều 13/12, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016 của TP Hà Nội, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Chung đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư công, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, góp phần vào xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Hai Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Nguyễn Văn Sửu và ông Ngô Văn Quý cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đức Chung được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội vào tháng 9/2012, được phong hàm Thiếu tướng tháng 7/2013, có học hàm Tiến sĩ Luật, Cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân đại học Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

Sau đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Đức Chung được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội đầu tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2015. Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang Phong