Chủ tịch Hà Nội: Một bộ phận công chức vẫn trì trệ trong công việc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định, công tác cải cách, kỷ cương hành chính tuy được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số nơi chưa thực sự quyết liệt, thậm chí trì trệ trong giải quyết công việc...

Chiều 6/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo có bài phát biểu trước HĐND thành phố trong phiên bế mạc. Tại đây, ông Thảo giải trình thêm những băn khoăn của đại biểu sau phiên chất vấn ngày 5/12.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội trường
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội trường

Ông Thảo chỉ rõ công tác quản lý ở một số ngành, lĩnh vực còn yếu kém, để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân như quản lý công trình văn hóa, quản lý y tế, phòng cháy chữa cháy, xử lý ô nhiễm.

“Tôi muốn nói kỹ hơn về những phát sinh, tồn tại trong ngành y tế vừa qua, dù đó chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải là phổ biến nhưng có thể nói đã dẫn tới hình ảnh rất không đẹp, ảnh hưởng đến cả đội ngũ bác sỹ, nhân viên trong ngành y tế của Thủ đô, sự việc cũng làm mất đi hình ảnh của Thủ đô. Đấy là điều không thể không nhắc tới và tới đây thành phố phải tập trung khắc phục những thiếu sót, tồn tại thời gian vừa qua”, ông Thảo nói.

Theo ông Thảo công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính tuy được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số nơi chưa thực sự quyết liệt, thậm chí trì trệ trong giải quyết công việc, còn xảy ra những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương phải xử lý. Đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân và người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề ra nhiệm vụ trong năm 2014 phải quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế đi đôi với việc kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những yếu kém, bất cập, bức xúc trong các lĩnh vực này. “Như vừa qua dư luận nêu và trong thảo luận, chất vấn các vị đại biểu HĐND đã có ý kiến đó là việc quản lý các di tích văn hóa; nâng cao y đức và chất lượng dịch vụ y tế”, ông Thảo đưa ra mục tiêu.

Ngoài ra, ông Thảo còn hướng tới việc xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép và thu hồi các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển dịch mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa.

Quang Phong