Chủ tịch Hà Nội “lệnh” quận Cầu Giấy xử lý thông tin công trình xây dựng sai phép

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng thuộc tổ 23 phường Dịch Vọng Hậu, được phản ánh có nhiều hạng mục xây dựng sai, vượt chiều cao so với giấy phép.

Trong văn bản ông Nguyễn Đức Chung ký gửi UBND quận Cầu Giấy yêu cầu kiểm tra, xử lý những phản ánh công trình xây dựng sai phép so với giấy phép xây dựng tạm.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây dư luận phản ánh công trình xây dựng thuộc tổ 23 phường Dịch Vọng Hậu được xây dựng kiên cố và có nhiều hạng mục xây dựng sai, vượt chiều cao so với giấy phép UBND quận Cầu Giấy cấp xây dựng do vị trí có một phần nằm trong quy hoạch mở đường rộng 11,5m theo quy hoạch chi tiết phần còn lại của khu đô thị mới Cầu Giấy.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin liên quan đến công trình xây dựng ở phường Dịch Vọng Hậu
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin liên quan đến công trình xây dựng ở phường Dịch Vọng Hậu

Ngoài ra, trong giấy phép ghi rõ, chủ công trình phải tự phá bỏ công trình khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch và không yêu cầu đề bù.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/4.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ông Tống Xuân Duy - Phó Chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu cho biết, sẽ kiểm tra sự việc để xác minh phản ánh đúng sai ra sao. Nếu chính xác như dư luận phản ánh, đơn vị này sẽ lập biên bản xử lý.

“Địa bàn phường rất bé, chỉ có hơn 20 công trình xây dựng, nên chúng tôi nắm bắt được hết các sự việc. Tuy nhiên, đợt này công tác bầu cử bận quá, nhiều khi chỉ đạo của ủy ban không được liên tục sâu sát, chỉ có anh em thanh tra tự làm. Anh em cũng không sâu sát trách nhiệm như lãnh đạo được!”, ông Duy nói.

Quang Phong

Chủ tịch Hà Nội “lệnh” quận Cầu Giấy xử lý thông tin công trình xây dựng sai phép - 2