Hà Tĩnh:
Chủ đầu tư nhận khuyết điểm vì khu tái định cư xuống cấp
(Dân trí) - Thừa nhận nhiều tồn tại khiến các khu TĐC dự án Formosa dở dang và xuống cấp, cả chủ đầu tư và nhà thầu vừa cam kết, sẽ tích cực phối hợp để nhanh chóng sửa chữa, khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Sau khi Dân Trí phản ánh thực trạng chất lượng thi công nhiều hạng mục tại các khu TĐC thuộc dự án Formosa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chậm tiến độ và xuống cấp BQL Khu kinh tế Vũng Áng (chủ đầu tư) và Tập đoàn Xuân Thành đã có buổi làm việc xung quanh các vấn đề báo nêu.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Xuân Thành Hà Tĩnh (đơn vị con của Tập đoàn Xuân Thành) thì khẳng định, không chỉ tiến độ thi công gấp gáp mà việc chậm bàn giao mặt bằng của địa phương cũng góp phần gây khó dễ cho đơn vị trong việc thi công công trình theo tiến độ được phê duyệt.
Một vấn đề khác liên quan đến tiến độ và chất lượng mà đại diện chủ đầu tư cũng như nhà thầu Tập đoàn Xuân Thành lý giải là thời tiết không thuận lợi. Năm 2010, nhiều trận mưa lớn đổ xuống toàn vùng. Hệ thống thoát nước chưa kịp hoàn thiện gây lũ cục bộ, dẫn đến tình trạng xói lở hoặc sụt lún nền móng ở những vị trí vốn là những con suối tự nhiên.
Lý giải tình trạng hệ thống thoát nước, đặc biệt là hàng trăm hố ga hư hỏng hoặc chưa được đậy nắp gây bức xúc cho người dân, công ty Xuân Thành cho biết, ngoài sự chậm trễ của đơn vị thi công thì ý thức người dân hưởng lợi quá yếu kém là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. “Đơn vị thi công chưa kịp đậy nắp thì người dân đã chất đầy rác thải. Hậu quả là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc dọn sạch các hố ga trước khi cho lắp đặt nắp đậy” - ông Hải bức xúc phản ánh.
Ông Tuấn cho biết, các khu TĐC dự án Formosa được đánh giá là những mô hình điểm của cả nước, nên chủ đầu tư sẽ chấn chỉnh ngay những tồn tại để đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ cũng như đạt chất lượng cao khi bàn giao cho người dân. Theo ông Tuấn, trong số 5 khu TĐC Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh và Kỳ Trinh thì hiện chỉ còn hai khu ở Kỳ Thịnh và Kỳ Long có khối lượng công việc tương đối nhiều. Tại hai khu TĐC này chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện thi công từng phần, từng hạng mục dứt điểm. Cán bộ của ban cũng được huy động, tham gia giám sát kỷ thuật nhằm đảm bảo cao nhất về chất lượng thi công.
Ông Nguyễn Hồng Hải, đại diện nhà thầu cam kết, sẽ huy động tối đa nhân lực cũng như phương tiện để triển khai thi công, khắc phục một số hạng mục theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đại diện nhà thầu cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần nhanh chóng bàn giao mặt bằng, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong quá trình đơn vị thi công công trình. Theo ông Hải, nếu những vấn đề trên không được giải quyết sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho nhà thầu.
Văn Dũng – Đặng Tài