Bắc Giang:

Chồng gạch cao 5 m bất ngờ đổ sập đè chết 3 người

(Dân trí) - Trong quá trình lao động, 4 công nhân bị chồng gạch xếp cao khoảng 5 m đổ đè vào người khiến 3 nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Chồng gạch cao 5 m bất ngờ đổ sập đè chết 3 người - 1

Hiện trường vụ tai nạn lao động (Ảnh: CAND).

Sáng 20/12, một lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 19/12, tổ công nhân 4 người đến một cơ sở sản xuất gạch nằm trên địa bàn thôn Mỹ Tượng (xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng) để thực hiện tháo dỡ, dọn dẹp nơi này.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, trong quá trình lao động, nhóm người này bất ngờ bị chồng gạch xếp cao khoảng 5 m đổ đè vào người.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là ông Vũ Minh Đợi (SN 1955), ông Đỗ Văn Vẽ (SN 1962) và ông Nguyễn Đức Ngọ (SN 1954, cùng trú tại xã Lãng Sơn).

“Khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt để tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng có 3 người đã tử vong ngay sau đó. Bà Hoàng Thị Tươi (SN 1970, trú tại địa phương) là người may mắn bị thương nhẹ, hiện sức khỏe đang dần bình phục” - vị lãnh đạo công an huyện cho biết thêm.

Nguyễn Trường