Chống corona bằng văn bản “lỗi”, Hải Phòng vội vàng sửa sai

(Dân trí) - Một văn bản vừa được ban hành vào lúc sáng nhưng chỉ vài tiếng sau, UBND TP Hải Phòng buộc phải ra một văn bản mới để “chữa cháy” vì một số điểm được cho là thiếu cơ sở.

Chống corona bằng văn bản “lỗi”, Hải Phòng vội vàng sửa sai - 1

Văn bản ban hành sáng ngày 5/2

Cụ thể, sáng ngày 5/2, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản 631/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra trên địa bàn, văn bản do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ký.

Trong đó, ông Tùng yêu cầu dừng tất cả các lễ hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chưa khai mạc và đã khai mạc. Cụ thể: dừng hoạt động của các Di tích lịch sử - Văn hóa, Danh lam thắng cảnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, các rạp chiếu phim, quán karaoke, quán bar, vũ trường để tránh tập trung người, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch.

Ông Tùng cũng yêu cầu các nhà hàng, khách sạn không tiếp nhận, phục vụ người Trung Quốc vào Hải Phòng sau ngày 2/2; dừng đón khách du lịch người Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan, Ma Cao và người từ các vùng có dịch đến Hải Phòng…

Tuy nhiên, ngay chiều cùng ngày 5/2, một văn bản mới cũng do ông Nguyễn Văn Tùng ký được UBND thành phố ban hành "sửa lỗi" cho văn bản buổi sáng.

Chống corona bằng văn bản “lỗi”, Hải Phòng vội vàng sửa sai - 2

Văn bản sửa sai được ban hành chiều cùng ngày

Cụ thể, văn bản mới 661/UBND -VX tuy cùng có nội dung về việc “tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Corona (nCoV) trên địa bàn TP Hải Phòng” nhưng đã thay “dừng hoạt động” bằng “hạn chế hoạt động” đối với các rạp chiếu phim, quán karaoke, vũ trường, quán bar, các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng để tránh tập trung đông người nhằm giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch.

Bên cạnh đó, nội dung: “yêu cầu các nhà hàng, khách sạn không tiếp nhận người Trung Quốc vào Hải Phòng sau ngày 2/2…” đã được cắt bỏ.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 6/2, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng cho biết, việc thành phố có văn bản dừng hoạt động của các khu vui chơi, giải trí, quán bar, vũ trường xuất phát từ mong muốn có biện pháp mạnh để phòng tránh việc dịch lây lan nhưng xét thấy chưa đủ sở sở để dừng nên đã ra văn bản chỉ ở mức hạn chế các hoạt động nói trên.

Theo ngành y tế, hiện thành phố đã lên phương án để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra với gần 500 giường bệnh; một số cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh này cũng đang được gấp rút hoàn thành...

Cũng theo ngành y tế, tính đến 16h ngày 5/2/2020, thành phố chưa có bệnh nhân nào nhiễm virus corona. Hiện có 7 người được cách ly theo dõi chặt chẽ chờ kết quả xét nghiệm.

An Nhiên